Gạo Việt có cơ hội "soán ngôi" Thái Lan

24/07/2020 14:26 GMT+7
Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo sang đa số thị trường tăng kim ngạch so cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Thái Lan được dự báo sẽ có sản lượng xuất khẩu thấp nhất trong 10 năm. Như vậy, gạo Việt sẽ có rất nhiều cơ hội để bứt phá.
Châu Âu "thích" gạo Việt, có cơ hội "soán ngôi" Thái Lan - Ảnh 1.

Trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế gặp khó khăn do Covid-19, xuất khẩu gạo lại đang là điểm sáng đáng ghi nhận.

Nhiều thị trường châu Âu tăng nhập khẩu gạo Việt Nam 

Theo đó, xuất khẩu tăng cao ở một số thị trường như Senegal tăng 28,5 lần về lượng và 19,5 lần về kim ngạch, sang Tây Ban Nha cũng tăng 268% về lượng và tăng 322% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, xuất khẩu sang Pháp cũng tăng mạnh gần 157% về lượng và tăng 169% về kim ngạch, dù số lượng hạn chế chỉ đạt 2.273 tấn, tương đương 1,3 triệu USD.

Bên cạnh đó, gạo cũng là mặt hàng xuất khẩu sang Indonesia tăng 115% về lượng và tăng 177% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 3,5 triệu tấn gạo, tương đương 1,7 tỉ USD. Giá trung bình 488 USD/tấn, tăng cả về lượng, giá và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, với mức tăng tương ứng 5%, 13% và 19%.

Hiện nay, Philippines là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại gạo của Việt Nam, chiếm 39% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 36,9% trong tổng kim ngạch, đạt 1,4 triệu tấn, tương đương 634 triệu USD. Giá đạt gần 461 USD/tấn, tăng 13% về lượng, tăng 30% về kim ngạch và tăng 15% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xếp thứ hai là thị trường Trung Quốc, xuất khẩu gạo sang thị trường này nửa đầu năm cũng tăng mạnh 58% về lượng, tăng 89% về kim ngạch và tăng 19% về giá so với cùng kỳ. Malaysia vẫn là thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam lớn thứ ba.

Gạo Việt soán ngôi, Thái Lan có nguy cơ mất vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm nay. 

Dự kiến, Thái Lan mất vị trí số hai thế giới về xuất khẩu gạo trong năm nay do hạn hán và đồng Bath mạnh khiến gạo xuất khẩu của Thái Lan đắt hơn các nước xuất khẩu khác, nhất là Việt Nam và Ấn Độ. 

Theo hãng tin Bloomberg, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã cắt giảm 13% lượng gạo xuất khẩu như dự kiến, xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam. Châu Phi, khu vực từng chiếm 55% số lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2019, hiện quay sang tìm kiếm các nhà cung cấp gạo giá rẻ hơn.

Hiện, giá gạo 5% tiêu chuẩn của Thái Lan hiện được niêm yết ở mức 520 USD/tấn, trong khi gạo của Việt Nam và Ấn Độ lần lượt ở mức 440-450 USD và 360 USD/tấn.

Mai Trang (t/h)
Cùng chuyên mục