Ông Trump tái khởi động cuộc chiến thuế, Dow Jones bốc hơi hơn 280 điểm

02/08/2019 08:07 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến mức giảm mạnh hôm 1.8 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 10% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trump tiếp tục áp thuế 10% lên 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ đầu tháng 9

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 280,85 điểm, xuống 26,583,42 điểm sau khi tăng hơn 311 điểm trong cùng phiên giao dịch. Chỉ số S & P 500 giảm 0,9% xuống 2.953,56 điểm sau khi chứng kiến mức tăng 1% còn chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm 0,8% xuống 8.111,12 điểm sau khi tăng hơn 1,6%.

Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial cho biết những diễn biến của chiến tranh thương mại luôn là vấn đề gây áp lực lên thị trường chứng khoán Mỹ. Bắc Kinh chắc chắn sẽ có phản ứng đáp trả sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại, bắt đầu từ ngày 1.9 tới đây. 

“Cùng với nỗ lực đàm phán, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại kể từ ngày 1.9. Mức thuế này không bao gồm 250 tỷ USD hàng hóa đã bị đánh thuế 25% trước đó.” - ông Trump viết trên Twitter.

Những khoản thuế có thể được tăng lên 25%, tương tự như những gì đã xảy ra với 250 tỷ USD hàng hóa bị tăng thuế hồi tháng 5, theo lời Trump. Hành động bất ngờ của ông Trump diễn ra ngay sau khi phái đoàn ngoại giao Mỹ quay về từ Thượng Hải mà không đạt được bất kỳ tiến bộ lớn nào trong thỏa thuận. Vòng đàm phán sẽ tiếp tục vào đầu tháng 9 tới đây.

Ngay sau tuyên bố của Trump, cổ phiếu Caterpillar và Deere đã giảm hơn 2,6%. Cổ phiếu Boeing giảm 2% và cổ phiếu FedEx giảm 4,2% tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch. 

Apple, một trong ba nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, cũng chứng kiến mức giảm giá cổ phiếu 2,2%. Hãng từng cố gắng hạn chế những ảnh hưởng từ cuộc chiến thuế quan của Mỹ và Trung Quốc. Hồi giữa tháng 6, trong cuộc trao đổi với đại diện Văn phòng thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Apple cho biết đánh thuế 300 tỷ USD hàng hóa tiếp theo nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là đòn giáng mạnh vào các mặt hàng chính của hãng. 

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống 1,892%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11.2016. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm xuống mức 1,752%.

Trong khi đó, giá vàng tăng vọt 1,2% vì các nhà đầu tư đổ tiền vào tài sản an toàn thay vì tài sản rủi ro.

“Thị trường đang rất căng thẳng” - ông Ilya Feygin, chiến lược gia cao cấp tại WallachBeth Capital nhận định. “Nhà đầu tư đang phản ứng thái quá với từng động thái nhỏ”.  

Ngay trước khi giảm mạnh, chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự tăng điểm khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 9, sau đợt cắt giảm 0,25% vừa được công bố hôm 31.7.

Sự tụt dốc của chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 - một tháng không mấy tốt đẹp với phố Wall. Kể từ năm 1950, tháng 8 được xem là tháng tồi tệ thứ hai trong năm với chỉ số S&P 500. Chỉ số này đã tụt trung bình 0,1% trong các tháng 8.

Các nhà đầu tư cũng đang trông đợi báo cáo việc làm tháng 7 được công bố trong ngày hôm nay. Nhóm chuyên gia kinh tế từ Dow Jones dự đoán tăng trưởng việc làm tháng 7 của Mỹ sẽ đạt khoảng 165.000.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục