Chứng khoán Mỹ tăng sau chuỗi phiên giao dịch đỏ sàn

23/09/2020 08:08 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 22/9, phục hồi sau đợt bán tháo mạnh mẽ trong phiên giao dịch một ngày trước đó khi các cổ phiếu công nghệ nhích lên.
Chứng khoán Mỹ tăng sau chuỗi phiên giao dịch đỏ sàn - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng sau chuỗi phiên giao dịch đỏ sàn

S&P 500 tăng hơn 1,1% lên mức 3.315,57 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,7% lên 10.963,64 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 140,48 điểm, tương đương 0,5%, lên 27.288,18 điểm.

Hôm 22/9 đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên sau 5 ngày, chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng điểm. Dow Jones cũng trải qua 3 ngày giảm điểm liên tiếp.

Cổ phiếu Amazon tăng 5,7% - mức tăng lớn nhất trong ngày kể từ phiên giao dịch 20/7 sau khi một nhà phân tích của Bernstein nâng cấp gã khổng lồ thương mại điện tử từ mức trung lập sang mức mua vào cổ phiếu. Ông này lập luận rằng đợt giảm giá gần đây mang đến lợi thế hấp dẫn cho các nhà đầu tư để mua vào. Cổ phiếu Facebook và Microsoft đều tăng hơn 2%. Cổ phiếu Alphabet, Netflix tăng 0,8%.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng trở nên lạc quan sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng Ngân hàng Trung Ương sẽ hỗ trợ nền kinh tế bất cứ khi nào còn cần thiết. Ông Powell cũng cho rằng dù con đường phục hồi kinh tế còn nhiều bất ổn, các hoạt động kinh tế hiện đã bắt đầu khởi động trở lại.

Có một thời điểm trong ngày, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ giảm khi Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố một số hạn chế trở lại do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Anh. Ông Boris yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa từ 10 giờ tối và 5 giờ sáng, đồng thời mở rộng danh sách những khu vực bắt buộc người dân đeo khẩu trang.

Tháng 9 là một tháng khó khăn trên Phố Wall. Tính đến thời điểm hiện tại, S&P 500 đã giảm hơn 5% so với tháng trước và Nasdaq đã giảm 6,9% trong thời gian đó. Chỉ số Dow mất 4%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục