Công an bác đơn kiện của nhà cung cấp chuỗi món Huế

26/11/2019 07:46 GMT+7
Chiều 25/11, nhóm các nhà cung cấp hàng cho chuỗi Món Huế thông tin, đơn kiện ông Huy Nhật đã bị cơ quan công an bác đơn.

Một số nhà cung cấp (NCC) hàng cho chuỗi Món Huế tỏ ra bất bình, thất vọng nhưng bày tỏ vẫn quyết đòi nợ ông Huy Nhật tới cùng.

Theo nhóm NCC này, họ gửi đơn kiện ông Huy Nhật "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi không thanh toán số tiền mua hàng lên đến hàng chục tỷ đồng còn nợ NCC; tuy nhiên, phía cơ quan Công an gửi thông báo trả lời "đây là tranh chấp dân sự, nếu cần khởi kiện thì NCC gửi đơn qua Tòa án giải quyết; nếu xét thấy có dấu hiệu lừa đảo, Tòa án sẽ chuyển hồ sơ qua Công an thụ lý".

Đại diện nhóm gần 100 NCC bức xúc: "Huy Nhật bỏ trốn, không đứng ra giải quyết trả nợ cho NCC là lừa đảo, muốn chiếm đoạt tài sản chứ tranh chấp dân sự gì".

Công an bác đơn kiện của nhà cung cấp chuỗi món Huế - Ảnh 1.

Các nhà cung cấp đến cầu cứu các cơ quan trung ương

Nhà cung cấp tên N.Hà cho hay, công an trả lời trực tiếp là Món Huế có thể trốn nhà cung cấp, nhưng không trốn được cơ quan chức năng. Vì thế, theo luật thì nhà cung cấp nên gửi đơn khởi kiện theo hợp đồng hai bên đã thỏa thuận. Khi tòa án gọi mà đại diện Món Huế không có mặt, tòa sẽ gửi yêu cầu sang công an thành phố điều tra, nếu có dấu hiệu bỏ trốn sẽ chuyển án từ dân sự sang hình sự.

Công an bác đơn kiện của nhà cung cấp chuỗi món Huế - Ảnh 2.

Ông Huy Nhật sẽ đầu tư hệ thống nhà hàng mới?

Vấn đề khiến các nhà cung cấp đang như "ngồi trên lửa" là thời gian kéo quá đủ để ông Huy Nhật tẩu tán tài sản và tuyên bố phá sản. Hoặc nếu có tuyên bố phá sản thì tiền trả cho cơ quan thuế, lương nhân viên và nhà đầu tư hưởng chứ các nhà cung cấp sẽ không được gì.

Ngoài ra, liên quan đến một số thông tin về sự xuất hiện mới đây của ông Huy Nhật với báo giới, ông Nhật cho rằng, mình bị các nhà đầu tư lừa và "hất cẳng" ra khỏi công ty. Một nhà cung cấp gas cho chuỗi Món Huế cho rằng, ông Huy Nhật có thời gian để gặp báo chí chia sẻ, than thở, đổ trách nhiệm cho nhà đầu tư, nhưng tại sao không dám một lần đối diện với nhà cung cấp? "Thậm chí chúng tôi có quyền đặt nghi ngờ tranh chấp giữa ông Huy Nhật và các nhà đầu tư như hai bên lên báo nói chỉ là vở kịch vụng về được dựng lên, hòng qua mặt nhà cung cấp, nhân viên mà họ đang nợ tiền lương", nhà cung cấp gas nói.

Trước đó, ngày 8/11, các nhà cung cấp cũng thông tin ông Huy Nhật đang "xóa game chơi lại", khi không liên lạc trả nợ cho nhà cung cấp, nhưng liên tục đăng tuyển nhân sự cho nhà hàng mới sẽ khai trương tại Q.1, TP.HCM dưới tên Long Khang. Ngày 25/11, nhóm các nhà cung cấp tiếp tục thông tin, một số nhà hàng của ông Huy Nhật đầu tư đang chuẩn bị khai trương. Tất cả đầu bếp cũ của Món Huế sẽ qua nhà hàng mới, kể cả giám đốc marketing. Các nhà cung cấp cho biết họ sẽ đến đòi nợ ngay hôm khai trương.

A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục