Đầu tư gần 350 tỷ đồng xây cầu kết nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

18/03/2020 12:24 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư dự án cầu bắc qua sông Lô, nối hai tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ bằng ngân sách địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì triển khai đầu tư dự án cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án), sử dụng ngân sách địa phương.

Theo đó, cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô có chiều dài 500 m, rộng 12 m với vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu tuyến tại vị trí giao với đê tả sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, điểm cuối tuyến tại đường Trần Phú, TP.Việt Trì, tổng mức đầu tư 332 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng.

Đầu tư gần 350 tỷ đồng xây cầu kết nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ  - Ảnh 1.

Dự án cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ giúp kết nối giao thương giữa 2 tỉnh. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Trước đó, tháng 8/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã có buổi làm việc liên quan đến việc xây dựng cầu qua sông Lô nối liền hai tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã thống nhất cao về chủ trương, qui mô, vị trí xây dựng cầu qua sông Lô nối 2 tỉnh.

Việc đầu tư dự án cầu qua sông Lô tại vị trí bến phà Đức Bác sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, rút ngắn thời gian lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đồng thời là biểu tượng quan hệ đoàn kết giữa hai tỉnh.

Minh Minh
Cùng chuyên mục