Du lịch Thành Thành Công: Lương Chủ tịch bằng 10% lãi cả năm

20/04/2020 11:19 GMT+7
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công có chế độ đãi ngộ rất tốt với lãnh đạo. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNR) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2019. Một trong những điểm đáng lưu ý chính là VNR khá mạnh tay khi chi trả thù lao cho lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, trong năm 2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thế Vinh nhận 303 triệu đồng/tháng, tương đương 3,64 tỷ đồng/năm. Ông Vinh nhận thù lao cao vượt trội. Các lãnh đạo khác có thù lao thấp hơn rất nhiều. 5 thành viên Ban Điều hành mỗi người được trả 16 triệu đồng/người/tháng, tương đương 192 triệu đồng/người/năm.

Du lịch Thành Thành Công: Lương Chủ tịch bằng 10% lãi cả năm - Ảnh 1.

Lương Chủ tịch Du lịch Thành Thành Công bằng 10% lãi cả năm 2019.

Năm 2019, VNR chi 16 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát, tăng nhẹ so với con số 14,4 tỷ đồng của năm 2018. Thu nhập của ông Vinh chiếm 22,7% thu nhập của dàn lãnh đạo cấp cao, cao hơn nhiều so với mức bình quân của các sếp còn lại.

Cụ thể, bình quân, mỗi lãnh đạo kể trên được trả 1,07 tỷ đồng/người/năm, tương đương 88,9 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn nhiều so với thù lao 303 triệu đồng/tháng của ông Vinh.

Bên cạnh đó, số tiền ông Vinh nhận được trong năm 2019 gần bằng 10% lợi nhuận sau thuế của năm của VNR. Theo báo cáo tài chính năm 2019 của VNR, trong năm, VNR đạt 37,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 31,5 tỷ đồng, tương đương 45,8% so với năm 2018.

Ông Nguyễn Thế Vinh trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị VNR từ 22/5/2017. Dưới thời ông Vinh, lợi nhuận của VNR tăng trưởng mạnh. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của VNR tăng vọt từ 6 tỷ đồng lên 35,7 tỷ đồng, sau đó đạt "đỉnh" 68,8 tỷ đồng vào năm 2018 và đi lùi trong năm 2019.

Bước sang năm 2020, dù chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 nhưng du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 nên VNR sẽ gặp không ít khó khăn.

Là người đứng đầu VNR nhưng ông Vinh nắm giữ khá ít cổ phiếu VNR. Lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Vinh chỉ tương đương 73 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch 17/4, VNR dừng ở mức 12.800 đồng/CP, giảm 7.200 đồng/CP, tương đương 36% so với phiên cuối cùng của năm 2019. Vốn hóa thị trường Du lịch Thành Thành Công đã giảm 700 tỷ đồng.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục