G20 kêu gọi bình ổn thị trường dầu, Canada từ chối cam kết cắt giảm sản lượng

12/04/2020 06:10 GMT+7
Trong cuộc họp của các quốc gia G20 hôm 10/4, các nhà lãnh đạo thống nhất quan điểm cần thiết ổn định thị trường dầu, tuy nhiên phía Canada không hứa hẹn bất cứ cam kết cắt giảm sản lượng dầu cụ thể nào; tờ Reuters mới đây đưa tin.
G20 kêu gọi bình ổn thị trường dầu, Canada từ chối cam kết cắt giảm sản lượng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài nguyên Canada từ chối cam kết cắt giảm sản lượng dầu do "không thuộc thẩm quyền"

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Canada Seamus O’Regan cho biết sau cuộc họp của G20 rằng Canada không hứa trước bất cứ cam kết cắt giảm sản lượng dầu nào trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ đã thông qua mức cắt giảm chung lên tới 10 triệu thùng/ ngày. Thỏa thuận được thúc đẩy bởi Nga và Saudi Arabia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 tấn công nhu cầu dầu trên toàn thế giới.

Mức cắt giảm sản lượng tới 10 triệu thùng dầu/ ngày mà OPEC+ thông qua mới đây tương đương với khoảng 10% nguồn cung dầu mỗi ngày trên toàn cầu. Nhưng OPEC+ kêu gọi các nước xuất khẩu dầu không nằm trong liên minh này (như Mỹ, Canada…) phối hợp cắt giảm thêm khoảng 5 triệu thùng/ ngày trong nỗ lực nâng giá dầu lao dốc suốt thời gian qua, ổn định thị trường dầu.

Tỉnh Alberta phía Tây Canada, khu vực sản xuất dầu mỏ lớn nhất nước này trước đó đã cắt giảm sản lượng tới 80.000 thùng dầu/ ngày, theo tiết lộ của Bộ trưởng Tài nguyên Canada Seamus. Ông Seamus cho biết cá nhân ông không có thẩm quyền cam kết cắt giảm sản lượng vì cam kết như vậy thuộc thẩm quyền của mỗi chính quyền địa phương sản xuất dầu mỏ.

Nhưng một nguồn tin chính phủ Canada cho hay việc nhu cầu dầu toàn cầu giảm mạnh do đại dịch Covid-19 có thể dẫn đến sản lượng dầu ở Canada giảm thêm 750.000 thùng/ ngày. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-24 cũng khẳng định ông nghe được thông tin rằng Canada đã sẵn sàng cắt giảm sản lượng tới 1 triệu thùng/ ngày.

Còn Artem Abramov, Trưởng phòng nghiên cứu dầu đá phiến tại công ty tư vấn Rystad Energy cũng kỳ vọng Canada cắt giảm sản lượng dầu hơn 1 triệu thùng/ ngày vì lý do kinh tế. 

Canada hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới. Nước này khai thác khoảng 4,9 triệu thùng dầu/ ngày trong tháng 2. Liên minh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC từng mời Canada tham gia nhưng nước này sau đó vẫn giữ vai trò độc lập trên thị trường dầu mỏ.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố những nỗ lực giảm bớt tình trạng giá dầu tụt dốc trên toàn cầu nên được thực hiện thông qua hành động chung của các bên, mà không cam kết cụ thể nước này có cắt giảm sản lượng hay không.

Trong nội dung cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài nguyên Canada Seamus O’Regan cũng hứa hẹn khoản viện trợ cho các công ty trong lĩnh vực năng lượng đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng nề do giá dầu giảm sâu. Theo ngài Bộ trưởng, gói viện trợ sẽ được chính phủ liên bang cung cấp tới tay doanh nghiệp thông qua bơm thanh khoản.

Trước đó, hôm 9/4, trong khuôn khổ cuộc họp khẩn cấp của OPEC+, Mexico cũng từ chối chia sẻ mức cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng mà Nga và Saudi Arabia thống nhất thông qua.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục