Giá dầu giảm khi lo ngại suy thoái kinh tế "đè bẹp" hiệu ứng từ sự cố tàu chở dầu

17/06/2019 17:27 GMT+7
Sau phiên tăng giá hồi cuối tuần trước bởi sự cố hai tàu chở dầu trên vịnh Oman, giá dầu ngày hôm nay bắt đầu giảm nhẹ do lo ngại nguồn cung và suy thoái kinh tế.

Giá dầu thế giới đã giảm vào Thứ Hai 17.6 sau khi quan ngại của giới đầu tư về các dấu hiệu suy thoái kinh tế ngày càng rõ rệt hơn, trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang đè bẹp hiệu ứng tăng giá từ sự cố hai tàu chở dầu trên vùng vịnh Oman.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 0.4% xuống 61.76 USD/ thùng sau mức tăng 1.1% ngày Thứ Sáu. Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 0.4% xuống mức 52.29 USD/ thùng sau mức tăng 0.4% vào phiên giao dịch trước đó.

Nhiều chuyên gia phân tích chỉ ra, thị trường dầu mỏ còn phải đối diện với nguy cơ giảm nhu cầu dầu khi mà Ấn Độ thực hiện mức thuế quan trả đũa với 28 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ hôm 16.6 vừa qua.

Giá dầu tiếp tục chuỗi giảm do lo ngại nhu cầu dầu toàn cầu bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại

Trước đó, hôm 14.6, cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA tiếp tục hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 sau sự ảm đạm của thương mại toàn cầu và diễn biến leo thang của chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Cụ thể, IEA ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 chỉ đạt 1.2 triệu thùng/ngày, giảm 100,000 thùng/ ngày so với dự kiến hồi đầu năm. Tuy nhiên, IEA cũng mở ra kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ cải thiện vào năm 2020 nhờ các gói kích thích tăng trưởng từ các quốc gia phát triển cũng như kỳ vọng một thỏa thuận thương mại thống nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mặc dù nguy cơ đối đầu giữa Mỹ và Iran trong vụ sự cố hai tàu chở dầu vịnh Oman đã giảm đi, nhưng căng thẳng trên tuyến đường vận chuyển dầu chiến lược vẫn là mối quan ngại. 1/5 sản lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi Iran đang đe dọa đóng cửa. Còn ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Chủ nhật tuyên bố Washington sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo an toàn hàng hải khu vực Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Arab Saudi, ông Khalid al-Falih cho biết Hội nghị thượng đỉnh OPEC sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 7. “Chúng tôi hy vọng OPEC sẽ đạt được sự đồng thuận gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra hai tuần ở Vienna”. Hồi 1.1.2019, OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh bao gồm Nga) đã ký kết thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1.2 triệu thùng dầu mỏ. Thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 này, và cuộc họp diễn ra đầu tháng 7 sẽ quyết định việc có hay không gia hạn thỏa thuận để bình ổn giá dầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục