Giải mã nho đen không hạt bị gắn mác Ninh Thuận

27/06/2020 17:09 GMT+7
Thời gian gần đây, trên chợ mạng và nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội bán nhiều loại nho đen không hạt với giá khá rẻ từ 45.000 - 65.000 đồng/kg. Đáng nói, tất cả đều được quảng cáo là nho Ninh Thuận, nhưng giấy gói lại có tiếng nước ngoài.

Dạo quanh thị trường hoa quả những ngày này, người tiêu dùng không khó để phát hiện nhiều nơi bán những chùm nho đen to, tròn, đẹp, nặng cả cân. Ngay cả đến chợ online cũng đang "hot" loại quả này. Chất lượng và mẫu mã không chỉ thu hút mà còn khiến nhiều người tiêu dùng hứng thú, muốn mua thử hơn khi giới thiệu nho thuộc Ninh Thuận, là giống mới không hạt đang bán rất chạy.

Giải mã nho đen không hạt bị gắn mác "Ninh Thuận" - Ảnh 1.

Chùm nho gần như hoàn hảo, 10 quả như 1 khiến ai nấy đều muốn mua.

Một địa chỉ online đang bán loại nho này cho biết, đây là giống nho mới của Ninh Thuận, ngọt lịm. Được thu hoạch khi cuống vẫn còn tươi. Giá là 45.000 đồng/kg. Khi mua từ 2kg trở lên được giảm còn 40.000 đồng. Nếu lấy cả thùng 15kg chỉ còn 380.000 đồng, tính ra chỉ 25.000 đồng/kg. Nho này đang khá hot, ngày cả trăm đơn đặt hàng.

Giải mã nho đen không hạt bị gắn mác "Ninh Thuận" - Ảnh 2.

Rất nhiều địa chỉ online đang rao bán loại nho đen Ninh Thuận này.

Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhanh chóng phát hiện các bao bì và hộp đựng loại quả này lại dày đặc chữ tiếng Trung. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoang mang.

Giải mã nho đen không hạt bị gắn mác "Ninh Thuận" - Ảnh 3.

Quảng cáo là nho Ninh Thuận nhưng vỏ bọc... tiếng Trung Quốc.

Theo chị Ng.P, một dân buôn hoa quả đã nhiều năm cho biết, loại nho đen này được chị nhập về đều, bán cho khách. Tuy nhiên, đây là nho Trung Quốc, có tên gọi là nho bắp đen. Nhà chị thường đặt loại nho này từ vườn riêng chứ không mua hàng chủ từ Trung Quốc mang sang Việt Nam bán.

Cô Loan, chủ cửa hàng bán hoa quả trên đường Nguyễn Chí Thanh, cũng cho rằng, nho Ninh Thuận trái tròn nhỏ, khi chín màu xanh hoặc hơi tím chứ không có màu đen. Ăn vị không ngọt sắc mà vẫn có vị chua. Quan trọng nhất để nhận biết là nho Ninh Thuận vẫn có hạt, giá cũng cao hơn loại nho đen này.

Anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại Phan Rang – Tháp Chàm) có kinh nghiệm trồng nho hơn chục năm cũng cho biết, nho Ninh Thuận quả có hạt, có nho xanh, nho đỏ và nho hồng. Riêng loại nho xanh và nho đỏ là giống nho đặc sản Ninh Thuận có trái hình cầu, nhỏ bằng đầu ngón tay, thịt chắc và dai, có vị ngọt và hơi chua. Loại nho này có hạt và thường có trọng lượng từ 200g-500g/chùm, trái nho khít gần nhau.

Việc hoa quả Trung Quốc gắn mác sản vật địa phương của Việt Nam không phải là mới, hầu như năm nào cũng diễn ra và rất nhiều khách hàng đã bị lừa. Do đó, mỗi người hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi mua, chọn hoa quả ở những nơi có uy tín, chất lượng để tránh mua phải hàng "đội lốt".

Mai Trang
Cùng chuyên mục