Huawei hợp tác với TomTom tạo bản đồ riêng thay thế cho Google Maps

21/01/2020 06:34 GMT+7
Huawei sẽ sử dụng bản đồ số riêng của riêng mình thay cho dịch vụ Google Maps của Google.
Huawei hợp tác với TomTom tạo bản đồ riêng thay thế cho Google Maps - Ảnh 1.

Huawei (Ảnh: AP).

Công ty điều hướng và bản đồ kỹ thuật số Hà Lan TomTom cho biết họ đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc về việc sử dụng bản đồ và dịch vụ của TomTom trong các ứng dụng điện thoại thông minh của Huawei.

Thỏa thuận với TomTom đồng nghĩa với việc gã khổng lồ công nghệ Huawei Trung Quốc hiện có thể sử dụng bản đồ, dữ liệu giao thông và phần mềm điều hướng của công ty TomTom Hà Lan để phát triển ứng dụng cho điện thoại thông minh của mình.

Một phát ngôn viên của TomTom cho biết, thỏa thuận kí kết giữa hai bên đã hoàn thành được một thời gian nhưng chưa được hai công ty công khai và từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự hợp tác này.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất của Trung Quốc Huawei đã buộc phải phát triển hệ điều hành của riêng mình cho cả điện thoại thông minh và máy tính sau khi bị lọt vào danh sách đen của Mỹ vào tháng 5 năm qua vì lý do an ninh quốc gia. Theo đó, cấm Huawei mua công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ và chặn quyền truy cập vào các ứng dụng được sử dụng rộng rãi chẳng hạn như Google Maps đối với các thiết bị mới của Huawei.

Huawei hiện đang cố gắng lôi kéo các nhà phát triển xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành của riêng mình vì hãng sẽ cần một hệ sinh thái để thay thế một số dịch vụ của Google. Gần đây, Huawei đã tổ chức một sự kiện tại London và công bố khoản đầu tư trị giá 20 triệu Euro (26 triệu USD) để khuyến khích các nhà phát triển ứng dụng của Anh và Ailen tạo ra các ứng dụng cho hệ điều hành của riêng mình.

Trong khi đó, Vương quốc Anh hiện đang cân nhắc việc sử dụng thiết bị Huawei như một phần của cơ sở hạ tầng 5G. Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg, Mỹ đã cảnh báo cho các nước đồng minh rằng việc cho phép Huawei xây dựng mạng 5G sẽ gặp phải rủi ro lớn, nhằm ngăn chặn công ty Trung Quốc tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng 5G của các nước.

Huawei đã phủ nhận rằng thiết bị của họ không gây ra mối đe dọa bảo mật và dẫn ra các tiêu chuẩn chung về mạng toàn cầu mà tất cả các nhà cung cấp trên thế giới đều phải tuân thủ.

Huawei trước đó đã dự đoán rằng năm 2020 có thể sẽ là một năm khó khăn của hãng bởi có khả năng hãng vẫn nằm trong danh sách đen của Mỹ. Chủ tịch luân phiên của Huawei, Eric Xu nói trong một thông điệp năm mới gửi đến nhân viên công ty rằng: "Chúng tôi sẽ không tăng trưởng nhanh như những gì đã đạt được trong nửa đầu năm 2019, tăng trưởng tiếp tục trong suốt cả năm do đà phát triển mạnh mẽ trên thị trường".

Thu Trà
Cùng chuyên mục