IEA: Nhu cầu dầu mỏ, khí đốt và than thế giới sẽ đạt đỉnh vào năm 2030

24/10/2023 14:32 GMT+7
Trái ngược với quan điểm của OPEC, vốn cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng sau năm 2030 và kêu gọi hàng nghìn tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ mới, IEA lại cho rằng nhu cầu dầu, khí đốt và than của thế giới sẽ đạt đỉnh vào năm 2030.

Nhu cầu dầu mỏ, khí đốt và than thế giới sẽ được thay thế bằng năng lượng xanh

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu năng lượng hóa thạch trên thế giới sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2030 khi ngày càng có nhiều ô tô điện chạy trên đường và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn cũng như chuyển hướng sang năng lượng xanh hơn.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới hàng năm công bố hôm thứ Ba (24/10), IEA cho biết nhu cầu dầu, khí tự nhiên và than sẽ đạt đỉnh điểm trong thập kỷ này theo kịch bản dựa trên các chính sách hiện hành của chính phủ. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.

IEA: Nhu cầu dầu mỏ, khí đốt và than thế giới sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 - Ảnh 1.

Nhu cầu dầu, khí đốt và than thế giới sẽ được thay thế bằng năng lượng xanh

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết: “Quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn thế giới và không gì có thể ngăn cản được. Vấn đề hiện tại không còn là "nếu" mà chỉ là vấn đề "bao lâu" – và quá trình này diễn ra càng sớm thì sẽ càng tốt cho tất cả chúng ta”.

"Các chính phủ, công ty và nhà đầu tư cần ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh thay vì cản trở chúng." Tuy nhiên, IEA cũng cho biết trong bối cảnh mọi thứ vẫn ổn định, nhu cầu về năng lượng hóa thạch sẽ vẫn ở mức quá cao để có thể đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C.

Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố: “Điều này có nguy cơ không chỉ làm trầm trọng thêm tác động của khí hậu sau một năm nắng nóng kỷ lục mà còn làm suy yếu an ninh của hệ thống năng lượng vốn được xây dựng để tạo ra một thế giới mát mẻ hơn với ít hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn”. 

Vai trò của Trung Quốc thay đổi khi nhu cầu sử dụng năng lượng chuyển dịch

Đến năm 2030, IEA dự kiến số lượng ô tô điện trên đường trên toàn thế giới sẽ tăng gần gấp 10 lần và các chính sách hỗ trợ năng lượng sạch ở các thị trường trọng điểm sẽ gây áp lực lên nhu cầu năng lượng hóa thạch trong tương lai. Ví dụ, IEA hiện kỳ vọng 50% số xe đăng ký mới ở Mỹ sẽ là xe điện vào năm 2030, tăng từ mức dự báo 12% trong hai năm trước, phần lớn là do Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ tạo ra.

IEA: Nhu cầu dầu mỏ, khí đốt và than thế giới sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 - Ảnh 2.

Xu hướng sử dụng ô tô điện phát triển nhanh như vũ bão

IEA cũng nhận thấy Trung Quốc - nguồn tăng trưởng nhu cầu năng lượng chính, hiện đang thay đổi. Báo cáo cho biết, trong khi trong thập kỷ qua, Trung Quốc chiếm gần 2/3 mức tăng sử dụng dầu toàn cầu, động lực đằng sau tăng trưởng kinh tế của nước này đang suy yếu và quốc gia này là một “cường quốc năng lượng xanh”. 

IEA cho biết chìa khóa cho quá trình chuyển đổi có trật tự là tăng quy mô đầu tư vào tất cả các khía cạnh của hệ thống năng lượng sạch thay vì năng lượng hóa thạch. Báo cáo của IEA cho biết: “Sự kết thúc của kỷ nguyên tăng trưởng đối với năng lượng hóa thạch không có nghĩa là chấm dứt đầu tư vào năng lượng hóa thạch, nhưng nó làm giảm đi lý do căn bản cho bất kỳ sự gia tăng chi tiêu nào”.

Một báo cáo của OPEC hồi đầu tháng này cho biết, những lời kêu gọi ngừng đầu tư vào các dự án dầu mới là “sai lầm” và “có thể dẫn đến hỗn loạn về năng lượng và kinh tế”.

Ngọc Hải (Theo Reuters)
Cùng chuyên mục