Khi Mỹ cấm hãng hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức cho phép các hãng bay quốc tế

04/06/2020 15:28 GMT+7
Cơ quan hàng không Trung Quốc hôm 4/6 tuyên bố sẽ cho phép các hãng hàng không nước ngoài tăng cường các chuyến bay giữa Trung Quốc với các khu vực khác từ ngày 8/6 tới đây.
Khi Mỹ cấm hãng hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh cấp phép cho các hãng HK nước ngoài - Ảnh 1.

Mỹ sẽ cấm hãng hàng không Trung Quốc từ ngày 16/6 tới đây

Tuyên bố được đưa ra khoảng 12 giờ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc hoạt động tại Mỹ từ ngày 16/6.

Trong thông báo mới nhất, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã không đề cập trực tiếp đến tuyên bố đêm qua của Mỹ, nhưng sẽ cho phép tất cả các hãng hàng không nước ngoài tiếp cận các thành phố trong danh sách được phê duyệt để khai thác một chuyến bay quốc tế mỗi tuần.

Cục này quy định nếu các hành khách trên chuyến bay đều thử nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 3 tuần liên tiếp, hãng hàng không có thể nâng tần suất bay thêm một chuyến mỗi tuần. Nếu 5 hoặc nhiều hơn các hành khách xét nghiệm dương tính với virus, hãng hàng không phải tạm dừng chuyến bay trong một tuần.

Trong phiên giao dịch sáng 4/6, cổ phiếu hàng loạt hãng hàng không Trung Quốc chứng kiến tín hiệu sụt giảm. Cổ phiếu Air China và Hainan Airlines giảm gần 2% trong khi cổ phiếu của China Southern giao dịch thấp hơn 0,4%. Cổ phiếu China Eastern bất ngờ ngược dòng nhích nhẹ 0,5%. Đây là 4 hãng hàng không được đề cập trực tiếp trong tuyên bố hôm 3/6 của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ.

Lưu lượng vận tải hàng không toàn cầu đã giảm mạnh trong những tháng qua khi các chính phủ áp đặt lệnh cấm bay và phong tỏa biên giới để ngăn chặn sự lây lan virus. Dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và đã lây nhiễm ra 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 6,4 triệu người nhiễm bệnh và 385.000 ca tử vong.

Khi dịch bệnh bùng phát làm giảm mạnh nhu cầu di chuyển của người dân, các hãng hàng không Mỹ đã buộc phải tạm dừng các dịch vụ chở khách đến và đi từ Trung Quốc. Đến đầu tháng 5/2020, khi Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế, các hãng hàng không Mỹ là United Airlines và Delta đã nộp đơn cho cơ quan hàng không Trung Quốc yêu cầu tiếp tục các chuyến bay đến nước này vào đầu tháng 6. Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc đã từ chối đề nghị này.

Hành động cấm các hãng hàng không Trung Quốc của chính quyền Trump được cho là sự trả đũa việc Bắc Kinh không chấp thuận cho các doanh nghiệp hàng không Mỹ khôi phục hoạt động. Sau động thái cứng rắn từ chính phủ, đại diện hãng hàng không Delta đã lên tiếng “ủng hộ và đánh giá cao các hành động của chính phủ Mỹ để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các hãng hàng không”.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng phê duyệt cho 15 hãng hàng không nước này tạm ngừng dịch vụ tại 75 sân bay nội địa khi nhu cầu vận tải hành khách giảm mạnh do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Các hãng hàng không Mỹ cho biết đang lỗ nặng hơn 10 tỷ USD mỗi tháng do nhu cầu vận tải chưa phục hồi, hàng ngàn chuyến bay bị hủy và hơn một nửa số máy bay nằm im tại đường băng.

Trước đó, Washington đã thông qua khoản viện trợ trị giá 25 tỷ USD để cấp cứu cho các hãng hàng không vượt qua ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục