Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ nghề soi hậu môn chọn gà trống, gà mái

04/01/2020 08:35 GMT+7
Mỗi năm, chị Nguyễn Thị Dung có thể kiếm tiền tỷ nhờ nghề lạ...xem hậu môn phân loại giới tính gà. Chị xây được nhà cao cửa rộng, đi du lịch đó đây, con cái học hành đầy đủ...cũng nhờ nghề này.

Gia đình chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và rất nhiều người khác ở xã Đức Giang đã giàu lên nhanh chóng nhờ nghề chọn gà trống, gà mái. Trung bình mỗi tháng, những người làm nghề này có thu nhập từ 50-90 triệu đồng, những người làm chậm cũng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Hơn10 năm nay công việc của Dung chỉ quay vòng ở một số các lò ấp ở tỉnh Bắc Ninh, huyện Đông Anh và huyện Hoài Đức (Hà Nội). Các chủ lò ấp thuê chị phân loại gà nhằm cung cấp gà giống hoặc gà thịt cho các đại lý. Sau phân loại, gà bán ra sẽ được giá cao hơn so với mua xô.

Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ nghề soi hậu môn chọn gà trống, gà mái - Ảnh 1.

Mỗi ngày chị Dung chọn được từ 8.000 - 10.000 con gà.

Chị Dung chia sẻ, mỗi ngày chị phân loại được khoảng 8.000 - 10.000 con gà. Mỗi con gà chị được chủ trang trại trả công 300 đồng/con. Theo đó, trung bình mỗi ngày chị Dung kiếm được từ 2-3 triệu đồng. Người phụ nữ này cho hay, mức trung bình các chủ trang trại gà trả cho người phân loại chỉ 200 đồng/con, nhưng vì chị làm tốt, không làm gà con chết nhiều nên được trả công cao hơn.

Chia sẻ về nghề, chị Dung cho biết, để thao tác được, yêu cầu trước tiên phải là gà mới nở sau vài giờ, chưa cho ăn. Sau khi ấn huyệt, mấu sinh dục sẽ hiện ra. Gà trống thường có mấu sinh dục tròn, căng lên như hòn bi, còn ở gà mái thì không có hoặc hơi bẹt.

Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ nghề soi hậu môn chọn gà trống, gà mái - Ảnh 2.

Căn nhà tiền tỷ của chị Dung.

Sau khi cầm gà trên tay, tay trái phải bóp nhanh để vắt phần phân còn lại của con gà vào ống nhựa, tay phải nhẹ nhàng vạch hậu môn gà lên xem. Ngón tay cái ấn để hậu môn lòi ra, tay trỏ chà xát nhẹ phần hậu môn. Nếu là gà trống, mấu sinh dục nổi lên giống cục u, nhỏ như đầu kim. Nếu không có mấu thì là gà mái.

Dù công việc nhàm chán, nhưng do thu nhập khủng nên rất nhiều người muốn học. Học phí để thành nghề chọn được gà trống, gà mái qua lỗ huyệt có giá là 30 triệu đồng, học trong khoảng 3 tháng. Tuy học phí cao nhưng chỉ cần làm 1, 2 tháng là có thể thu hồi vốn. 

Những người mới vào nghề, thu nhập thấp nhất cũng trên 10 triệu đồng/tháng. Còn những người có kinh nghiệm thì trung bình khoảng 60, 70 triệu đồng/tháng. Rất nhiều người quê chị Dung đã trở thành triệu phú từ nghề này.

Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ nghề soi hậu môn chọn gà trống, gà mái - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở xã Đức Giang, Hoài Đức trở thành triệu phú nhờ nghề độc lạ này.

"Ai học được nghề thì không lo thất nghiệp. Chỉ sợ không đủ sức để làm. Nhưng nghề này cũng rất kén người. Không phải ai học cũng có thể làm được, nững ai có năng lực chỉ cần học khoảng 2, 3 tháng. Cũng có người học mất cả năm, thậm chí nhiều năm nhưng vẫn không kiếm được tiền", chị Dung nói.

Theo chị Dung, làm nghề này, ngoài sự kiên nhẫn, chăm chỉ thì năng khiếu rất quan trọng. Thế nên, dù nhiều người xin học nhưng chị nhận rất ít. Trước khi dạy, Dung thường kiểm tra khả năng của họ trong vòng 1 tuần. Nếu thấy có thể làm được, cô mới nhận đào tạo.

xem hau mon ga

Theo chị Dung, mặc dù kiếm được bộn tiền nhưng tuổi nghề chỉ được khoảng 10-15 năm. Bởi sau đó, mắt người làm kém hơn sẽ rất khó nhìn được mấu sinh dục của gà con. Vì lý do này, khi chọn người để truyền lại kinh nghiệm, chị Dung chỉ lấy người có độ tuổi dưới 25.

"Vì nghề này rất cần mắt sáng nên tôi chỉ nhận người từ khoảng 18-25 và không mắc các bệnh lý về mắt như cận thị, quáng gà, loạn thị... Hiện tại, tôi vừa dạy vừa làm tại một số lò ấp ở huyện Đông Anh. Rất nhiều người ở các tỉnh khác như Huế, Quảng Nam, Bắc Giang… nhờ tôi dạy nhưng tôi chưa có thời gian. Có lẽ sắp tới, tôi cũng sẽ mở một lớp ở nhà", chị Dung nói.

Những người làm được nghề này thường rất tham công tiếc việc, dù nắng hay mưa ai cũng cố đi đến các trang trại để làm. Chỉ trừ khi bị ốm nặng, mọi người mới chịu nghỉ. Đơn giản chỉ vì họ tiếc 1, 2 ngày công. Hai ngày công của họ cũng bằng cả tháng làm của nhiều người!

O.Lý
Cùng chuyên mục