Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử

04/02/2020 10:45 GMT+7
Nền kinh tế Mỹ chứng kiến sự sụt giảm xuống dưới mức 3% mục tiêu vào năm ngoái khi sản lượng xuất khẩu chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và mức mua sắm nội địa giảm mạnh, theo báo cáo chính thức mới đây.
Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ khi tổng thống Trump đắc cử - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2019 chỉ đạt 2,3%, mức thấp nhất trong 3 năm qua

Tăng trưởng GDP Mỹ chỉ đạt 2,3% vào năm 2019, mức tăng thấp nhất trong 3 năm và giảm mạnh từ mức 2,9% đạt được vào năm ngoái, theo Bộ Thương mại nước này thông báo.

Số liệu này được công bố 24 giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED giảm mức kì vọng với sự tăng trưởng mua sắm nội địa, theo đó có thể dự báo một động thái cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch FED Jerome Powell gợi ý nới lỏng chính sách tiền tệ, bởi chính sách hiện nay có thể hỗ trợ lạm phát “quay về mục tiêu đối xứng 2%”. Đây là điểm thay đổi so với phiên họp trước, mức lạm phát chỉ cần “gần với mục tiêu”.

Paul Ashworth, nhà Kinh tế học Mỹ ở Capital Economics, nói: “Chúng tôi không kì vọng Cục dự trữ liên bang sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào năm nay, nhưng lời ông Jerome Powell là lời nhắc nhở rằng chính phủ vẫn cam kết quay về mức lạm phát 2%.”

Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP tăng trưởng chậm vào năm 2019 so với năm 2018, phần lớn phản ánh sự giảm mạnh về đầu tư kinh doanh, mức tiêu thụ cá nhân và xuất khẩu, một phần xuất phát từ mức chi tiêu của chính phủ và các Bang.

Nền kinh tế tăng trưởng trong năm với mức 2,1% vào quý cuối năm 2019, giống với 3 quý trước đó với tăng trưởng tiêu thụ và đầu tư kinh tế đều chậm. Con số công bố không thể hiện giai đoạn khi đại dịch corona tấn công Trung Quốc. Khảo sát các nhà quản lý bán lẻ sẽ là định hướng đầu tiên chỉ ra ảnh hưởng của sụt giảm xuất khẩu với mức tăng trưởng thấp.

Một khảo sát mới đây với các nhà quản lý tài chính được thực hiện bởi Deloitte cho thấy 97% người được khảo sát hoặc cho rằng Mỹ hoặc đang ở giai đoạn đi xuống hoặc sẽ đi xuống trong năm 2020.

James Knightley, lãnh đạo kinh tế quốc tế từ ngân hàng ING cho biết “Vẫn còn quá sớm để cho rằng dịch corona sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế Mỹ, nhưng rõ ràng nó đang đặt mức tăng trưởng quốc tế vào nguy cơ sụt giảm nói chung.”

Chính sách tài chính cần được sớm thông qua để có thể bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm và hoạt động mua sắm, cũng theo ông Knightley. Ông này dự đoán mức tăng trưởng sẽ chỉ còn 1,5% vào quý đầu năm 2020.

Vân Anh
Cùng chuyên mục