Lo ngại kinh tế Đức suy thoái vì Mỹ dọa đánh thuế nhập khẩu ô tô

26/04/2019 23:14 GMT+7
Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Châu Âu đang manh nha và hệ quả tồi tệ có thể khiến Đức rơi vào suy thoái kinh tế.

Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Đức.

Đây là nhân định của các nhà phân tích tại Ngân hàng Commerzbank của Đức. Trong một báo cáo nghiên cứu vừa công bố, các nhà phân tích tại Commerzbank cho biết cơ hội của một thỏa thuận thương mại làm hài lòng cả đôi bên có vẻ mỏng manh. Pháp, quốc gia có tiếng nói mạnh mẽ trong EU đã dựng lên một rào cản nghiêm trọng.

Các nhà lãnh đạo EU hiện đã đồng ý đàm phán các thỏa thuận thương mại mới với Washington nhưng chỉ giới hạn các cuộc đàm phán đối với hàng hóa công nghiệp. Phạm vi tranh luận đó có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng trong bối cảnh Quốc hội đang gây áp lực để giành quyền tiếp cận thị trường nông nghiệp EU.

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ EU nếu đàm phán hai bên không đưa đến một thỏa thuận mới. Ngược lại, EU cũng đã đe dọa sẽ đánh thuế 20 tỷ euro (22 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ. Hiện Cả hai bên đã thận trọng bám vào các thỏa thuận hiện có và cam kết sẽ không có hành động nào cho đến khi các cuộc đàm phán được kết thúc.

"Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bỏ phiếu chống lại các cuộc đàm phán mở với Mỹ vì nước này không còn tham gia Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015", Commerzbank lưu ý. Ngược lại, Quốc hội Mỹ đã tuyên bố rõ rằng sẽ không đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào loại trừ nông nghiệp - một đề xuất khó khăn được nhiều quốc gia EU quyết liệt bảo vệ người nông dân của khối.

"Có khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên bố áp thuế - có thể ở mức 25% - đối với việc nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô từ EU", phân tích của Commerzbank dự báo.

Theo số liệu thống kê chính thức của Đức, năm 2018 Mỹ là thị trường xuất khẩu ô tô hàng đầu của Đức, chiếm khoảng 12% trong tổng số trị giá 27 tỷ euro phụ tùng hoặc xe thành phẩm. Nếu mức thuế tăng lên 25%, con số đó có thể giảm xuống còn khoảng 14 tỷ euro mỗi năm. Phân tích của Commerzbank ước tính GDP của Đức có thể giảm khoảng 0,25 điểm phần trăm. "Điều này sẽ nguy hiểm hơn trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang xoay sở để tránh suy thoái kinh tế", báo cáo nhấn mạnh.

Nguyên Hà
Cùng chuyên mục