Lô vải đầu tiên đi Nhật, chuối Việt ra mắt siêu thị Hàn

19/06/2020 06:59 GMT+7
Hôm nay (ngày 19/6), lô vải thiều đầu tiên sẽ sang Nhật Bản bằng đường hàng không, chinh phục thị trường khó tính bậc nhất thế giới.

Chinh phục thị trường khó tính bậc nhất thế giới

Ngày 18/6 tại Bắc Giang, chuyên gia Nhật Bản phối hợp cùng với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) giám sát xử lý lô vải thiều đầu tiên đi thị trường Nhật Bản.

Như vậy, sau 5 năm đàm phán mở cửa thị trường Nhật với những tiêu chuẩn khắt khe nhất, cuối cùng, mục tiêu xuất khẩu vải thiều tươi sang xứ sở mặt trời mọc đã được hiện thực hóa.

Quy trình cơ bản xử lý vải thiều tươi đi Nhật gồm các bước sơ chế, khử trùng và đóng gói theo quy cách nhà nhập khẩu yêu cầu.


Lô vải đầu tiên đi Nhật, chuối Việt ra mắt siêu thị Hàn - Ảnh 1.

Gần 5 tấn vải thiều đầu tiên đi Nhật được xử lý ngày 18/6, các chuyên gia Nhật Bản xác nhận kết quả đạt chuẩn

Hệ thống thiết bị khử trùng được chuyên gia Nhật Bản kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khâu từ độ kín buồng khử đến việc tính toán liều lượng thuốc khử trùng và khả năng vận hành chính xác.

Cùng với hệ thống kỹ thuật, vùng nguyên liệu cũng đã được người trồng vải chuẩn bị theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất với hơn 100ha, sản lượng ước đạt 600 tấn.

Thông tin trên TTXVN, ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng 19 mã vùng trồng đạt sản lượng khoảng 600 tấn để phục vụ riêng thị trường Nhật Bản. Những vùng trồng này đã được lấy mẫu quả đi test 3 lần từ cấp cơ sở tới Trung ương, cả ba lần đều đạt các chỉ số, tiêu chuẩn phù hợp để xuất khẩu."

Gần 5 tấn vải thiều đầu tiên đi Nhật được xử lý ngày 18/6, các chuyên gia Nhật Bản xác nhận kết quả đạt chuẩn. Theo phía doanh nghiệp xuất khẩu, hệ thống này đảm bảo cho quả vải đi bằng cả đường biển và đường hàng không đều giữ được độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng Nhật Bản.

Hôm nay 19/6, 1 tấn vải đầu tiên sẽ đi Nhật bằng đường hàng không. Ngày tiếp theo gần 4 tấn vải đi bằng đường biển và từ tuần sau sẽ có 2 chuyến mỗi tuần. Dự kiến khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm nay.

Chuối Việt lần đầu bán ở đại siêu thị Hàn, 80.000 đồng/kg

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc (Bộ Công thương), ngày 16-6, Công ty Lotte Mart phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức sự kiện giới thiệu chuối Việt Nam được bán tại chuỗi siêu thị Lotte Mart trên toàn Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên chuối Việt Nam chính thức xuất hiện tại thị trường bán lẻ Hàn Quốc. Đây là loại chuối LOPANG BANANA trồng ở vùng cao nguyên xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Chuối có vỏ dầy, ngọt gấp từ một đến hai lần so với sản phẩm cùng loại.


Lô vải đầu tiên đi Nhật, chuối Việt ra mắt siêu thị Hàn - Ảnh 3.

Chuối Việt Nam bày bán ở siêu thị Lotte Mart Hàn Quốc (Ảnh Bộ Công thương)

Chuối LOPANG BANANA có giá cạnh tranh cao. Loại 1,2kg là 3.980 won (gần 80.000 đồng). Lotte Mart dự kiến sẽ nhập khoảng 1.600 tấn/năm để phân phối ở 81 đại siêu thị trên toàn Hàn Quốc.

Trước đó, chuối Việt Nam bắt đầu được xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc từ năm 2014 nhưng chỉ mang tính chất thử nghiệm, thăm dò thị trường và chưa có mặt ở các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart.

Theo thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp Hàn Quốc và Thương vụ nghiên cứu, cải thiện giống chuối, quy trình trồng, thu hoạch, bảo quản và đóng gói phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Hàn Quốc.

Với quy mô nhập khẩu chuối trên 300 triệu USD/năm, chuối là mặt hàng Việt Nam có nhiều dư địa để cải thiện và gia tăng thị phần tại Hàn Quốc.

Đây là thị trường có sức mua lớn, có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm cho tiêu thụ trong nước rất cao.

Trong đó, nhiều nhất là nhóm sản phẩm thủy hải sản, rau củ và trái cây. Trung bình mỗi người Hàn Quốc tiêu dùng khoảng 65kg trái cây mỗi năm.

Các loại trái cây được ưa chuộng tại Hàn Quốc là chuối, dưa hấu, dâu, nho, cà chua… Tuy nhiên, hiện nay, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu.

Riêng sản phẩm chuối, Hàn Quốc phải nhập khẩu gần như 100% do điều kiện canh tác không thuận lợi.

Lam Giang
Cùng chuyên mục