McDonald's tung báo cáo tài chính gây thất vọng, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

23/10/2019 07:33 GMT+7
Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch giảm điểm hôm 22/10 sau khi các nhà đầu tư thất vọng với báo cáo tài chính từ hàng loạt doanh nghiệp lớn như McDonald’s, Travelers.
McDonald's tung báo cáo tài chính gây thất vọng, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do Brexit kéo dài và báo cáo kinh doanh gây thất vọng

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 39,54 điểm xuống 26.788,10 điểm, tương đương 0,15%. Trong ngày, có thời điểm Dow Jones tăng hơn 100 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm gần 0,4% xuống 2.995,99 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,7% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 8,104.30 điểm.

Cả 3 chỉ số chính đều tụt điểm vào phiên giao dịch chiều 22/10 sau khi các nhà lập pháp Anh từ chối một hạn mức thời gian để xem xét lại thỏa thuận Brexit. Điều này đồng nghĩa với việc rất có khả năng thời hạn Brexit 31/10 lại tiếp tục bị đẩy lùi, một tín hiệu không lấy gì làm lạc quan với nền kinh tế Anh nói riêng và các đối tác EU nói chung.

Cổ phiếu McDonald's tụt 5% sau khi báo cáo tài chính cho thấy kết quả kinh doanh và doanh thu trong quý III thấp hơn ước tính của giới đầu tư. Cổ phiếu hãng lữ hành Travelers cũng tụt hơn 8% vì lợi nhuận thấp hơn dự báo, đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ trượt nhẹ.

Trái với tình huống của McDonald's và Travelers, cổ phiếu của United Technologies lại tăng 2,2% do báo cáo kinh doanh tốt hơn dự kiến của các nhà phân tích. Cổ phiếu Procter & Gamble cũng tăng 2,6% do doanh số tăng mạnh trong các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà. 

Như vậy, cho đến ngày 22/10, khoảng 19% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý III, 80% trong số đó cho thấy doanh thu và lợi nhuận vượt dự đoán. Tuy chứng kiến sự giảm nhẹ xuống dưới mức 3.000 điểm nhưng hiện S&P 500 vẫn đang nằm trong khoảng 1% phiên giao dịch cao nhất mọi thời đại.

Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường cao cấp tại LPL Financial nhận định: “Mùa báo cáo tài chính quý III không chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục hay đột phá, nhưng cũng không quá tệ để thị trường phải lo lắng. May mắn thay, nền kinh tế không rơi vào suy thoái, dù giảm tốc là có thật”.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành hôm 22/10 tuyên bố Bắc Kinh và Washington đã đạt được một số tiến bộ đàm phán nhất định. Phát ngôn được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Trump lạc quan về triển vọng thỏa thuận thương mại vào giữa tháng 11.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục