Mỹ nguy cơ thiệt hại nghìn tỷ USD nếu khăng khăng "chia tay" Trung Quốc

18/02/2021 15:18 GMT+7
Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ USD giá trị sản xuất và bị tổn thất nặng nề về khả năng cạnh tranh trong dài hạn nếu Nhà Trắng tiếp tục theo đuổi sự tách biệt hoàn toàn với Trung Quốc, trích kết luận từ báo cáo được công bố bởi Phòng Thương mại Mỹ và Tập đoàn Rhodium hôm 17/2.

Trong bối cảnh Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến duy trì lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump trong vấn đề Trung Quốc, Phòng Thương mại Mỹ và Tập đoàn Rhodium dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ thiệt hại nặng nề nếu muốn tách rời thực sự với Trung Quốc.

Mỹ nguy cơ thiệt hại nghìn tỷ USD nếu khăng khăng "chia tay" Trung Quốc - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ thiệt hại ra sao nếu khăng khăng "chia tay" Trung Quốc?

Những rủi ro nguy cơ bao gồm:

Dự kiến trong thập kỷ tới, mức thuế 25% với hàng trăm tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc sẽ khiến Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD tăng trưởng tiềm năng.

Tổn thất GDP lên tới 500 tỷ USD nếu Mỹ cắt giảm một nửa dòng đầu tư trực tiếp FDI vào Trung Quốc. Các nhà đầu tư Mỹ dự kiến mất 25 tỷ USD tiền lãi mỗi năm.

Thiệt hại 15-30 tỷ USD mỗi năm liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ xuất khẩu do chi tiêu cho du lịch và giáo dục của người Trung Quốc tại Mỹ giảm xuống một nửa so với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nghiên cứu dài 92 trang của  Phòng Thương mại Mỹ và Tập đoàn Rhodium được thực hiện từ thời điểm 2019 đến nay, trước khi đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Báo cáo cũng theo dõi tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung trong 3 năm nhiệm kỳ Trump, khi ông Trump áp đặt hàng loạt thuế quan trừng phạt cùng các hàng rào giám sát chặt chẽ dòng tài chính xuyên biên giới để gây áp lực buộc Trung Quốc giảm thiểu các hành vi thương mại không lành mạnh.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng những chi phí tiềm năng từ sự phân cực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt xa những con số dự báo ngắn và trung hạn trên đây.

Cụ thể, các chính sách của Mỹ nhắm tới Trung Quốc sẽ buộc những quốc gia khác xem xét lại mối quan hệ với Mỹ, đồng thời làm tăng thêm chi phí tiềm năng và giảm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ trên thị trường toàn cầu. Nhất là khi Trung Quốc đóng vai trò như công xưởng sản xuất của thế giới, một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất hành tinh.

Các chuyên gia từ Phòng Thương mại Mỹ và Tập đoàn Rhodium đã xem xét tác động cụ thể của các chính sách do Nhà Trắng ban hành trong lĩnh vực hàng không, sản xuất chip, hóa chất và thiết bị y tế. Từ đó chỉ ra nhiều thiệt hại đáng kể. Ví dụ, nguy cơ mất đi thị trường máy bay khổng lồ của Trung Quốc có thể khiến Mỹ thiệt hại 875 tỷ USD vào năm 2038, theo phân tích.

Từ đó, các nhà quan sát khuyên chính phủ Mỹ dưới thời Tân Tổng thống Joe Biden nên theo đuổi những hành động được điều chỉnh trong phạm vi hẹp nếu muốn giải quyết những quan ngại an ninh quốc gia, chẳng hạn như các biện pháp hạn chế xuất khẩu một loại công nghệ cụ thể thay vì chiến tranh công nghệ trên diện rộng. Họ cảnh báo rằng việc cắt đứt hoàn toàn các doanh nghiệp Mỹ khỏi thị trường Trung Quốc có thể sẽ gây ra những hậu quả lớn hơn đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong dài hạn.

“Điều quan trọng là các công ty chip của Mỹ phải duy trì được quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc và tái đầu tư doanh thu kiếm được từ Trung Quốc cho công tác R&D (nghiên cứu và phát triển) tại Mỹ để duy trì vị thế thống trị toàn cầu của ngành, cho phép Mỹ tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn trong tương lai”.


NTTD
Cùng chuyên mục