Nông nghiệp Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột

03/04/2022 17:51 GMT+7
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine mới đây cảnh báo nước này có thể mất một nửa sản lượng mùa vụ năm nay do xung đột khiến nguồn cung bị gián đoạn.
Nông nghiệp Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột - Ảnh 1.

Ukraine có thể mất một nửa sản lượng vụ năm nay. Ảnh: KyivPost

Ukraine vốn được mệnh danh là vựa lúa của châu Âu, do đó có thể tác động đến nguồn cung lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Mykola Solsky cho biết năm 2021 Ukraine đã thu hoạch kỷ lục 106 triệu tấn ngũ cốc, nhưng năm nay, con số này có thể giảm 25% hoặc thậm chí 50%. Thậm chí Bộ trưởng Solsky còn cho rằng "đó vẫn là một dự báo lạc quan”.

Vốn nổi tiếng với đất đen màu mỡ, Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ 4 thế giới và đang trên đà trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 3 toàn cầu.

Do xung đột, một số khu vực, cụ thể là các tỉnh Kherson màu mỡ, Zaporizhzhia và Odessa ở miền Nam không thể canh tác nông nghiệp.

Trong khi Bộ trưởng Solsky cam kết rằng "nông dân Ukraine sẽ gieo hạt ở mọi nơi có thể", ông ước tính họ chỉ có thể tiếp cận 50-75% diện tích đất trồng trọt của Ukraine trong mùa vụ này, điều có thể ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực trên toàn thế giới./.

Theo BNews
Cùng chuyên mục