Nóng tình trạng nhập lậu lợn từ Campuchia, Thái Lan…

19/12/2019 18:58 GMT+7
Trước tình trạng thiếu nguồn cung, giá tăng “phi mã”, nhiều thương lái đã tìm đường nhập lậu lợn từ các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan… vào Việt Nam. Việc nhập lậu lợn, không qua kiểm dịch ẩn chứa nhiều nguy cơ vệ sinh an toàn thực phẩm, bùng phát dịch…

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, hiện nay, lực lượng liên ngành đã tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và các phương tiện vận chuyển ra vào Việt Nam.

Được biết, trong thời gian vừa qua, trước tình trạng trong nước thiếu nguồn cung, giá thịt lợn tăng phi mã, nhiều thương lái đã tìm cách nhập lậu lợn từ các nước như Campuchia, Thái Lan… vào Việt Nam.

Theo thông tin từ đồn Biên phòng Nhơn Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, chiều 18/11, đơn vị này đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú, tỉnh An Giang tiêu hủy 30 con lợn, với trọng lượng hơn 1,8 tấn (lợn hơi còn sống) nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Nóng tình trạng nhập lậu lợn từ Campuchia, Thái Lan… - Ảnh 1.

Lợn nhập lậu chủ yếu tràn vào các tỉnh phía Nam do cạn nguồn cung

Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho thấy, càng về cuối năm tình trạng buôn lậu lợn diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi.

Từ đầu tháng 11/2019 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 vụ buôn lậu lợn từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ và tịch thu 165 con lợn với tổng trọng lượng gần 12 tấn, trị giá hơn 525 triệu đồng.

Tại Đồng Tháp, từ đầu tháng 12 đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồng Tháp đã liên tục phát hiện và bắt giữ gần 3 tấn lợn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Gần đây, lực lượng liên ngành gồm đội đặc nhiệm, thuộc phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp đội kiểm soát hành chính Tân Thành, thuộc đồn biên phòng Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi nhập lậu lợn từ Campuchia vào Việt Nam.

Được biết, các đối tượng này đã dùng xe tự chế vận chuyển 32 con lợn không có giấy tờ và không chứng minh được nguồn gốc, mỗi con nặng khoảng 70kg, tổng trọng lượng khoảng trên 2,2 tấn.

Trước đó, ngày 5/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cũng đã bắt giữ 2 đối tượng dùng xe tự chế vận chuyển trái phép 7 con lợn, với tổng trọng lượng trên 700kg từ Campuchia vào Việt Nam.

Tại Long An và một số tỉnh miền Tây, các khu chợ đầu mối như Bình Điền, Hóc Môn,… cách vài ngày, lượng lợn không rõ nguồn gốc đổ bổ vào thời gian sáng sớm khiến tình trạng giá thành nhiễu loạn.

Đáng chú ý, theo cảnh báo từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, rất có thể số lượng lợn đổ vào các chợ đầu mối trên từ Thái Lan sang. Việc lượng lợn không rõ nguồn gốc trên tăng bất thường gây nhiều mối lo ngại về vấn đề kiểm soát về chất lượng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Thái Lan đã công bố dịch bệnh và hiện có 200.000 hộ dân tại quốc gia này đang nuôi heo theo kiểu nhỏ lẻ như các hộ nuôi heo lẻ của Việt Nam.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh An Giang cho hay, hiện tại, Thái Lan không công bố dịch tả trên diện rộng, tuy nhiên, vẫn phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa việc tái bùng phát dịch.

Theo nhận định của ông Hiệp, tình trạng lợn không rõ nguồn gốc bị đưa vào Việt Nam trong thời gian qua là đáng lo ngại. Lực lượng chức năng cần tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lợn lậu từ Campuchia, Thái Lan sang Việt Nam có thể gây tái dịch.

Cũng theo dự báo từ phía các cơ quan chức năng, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2020, tình hình buôn lậu lợn sẽ còn gia tăng. Nguyên nhân là do, hiện tại, nguồn thịt lợn ở Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam đã không đủ cung cấp cho thị trường do dịch tả lợn châu Phi.

Thanh Phong
Cùng chuyên mục