Quảng Ninh: Ai chịu trách nhiệm để 22ha rừng trồng ở Móng Cái chết?

03/11/2019 06:30 GMT+7
Phản ánh về tình trạng 22ha rừng trồng ngập mặn tại tiểu khu 356, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) chết 100%. Theo các quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm thì đến nay vẫn chưa rõ.

Mới đây, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước thì cơ quan này đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để diện tích 22ha rừng trồng tại tiểu khu 356, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái chết 100%. 

Trước đó, năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổng hợp dự thảo Tờ trình xin ý kiến các Sở, ngành liên quan để trình UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định giao kế hoạch thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Trong đó giao cho UBND TP Móng Cái làm Chủ đầu tư thực hiện trồng 22ha rừng ngập mặn tại khoảnh 2 và khoảnh 5, tiểu khu 356 thuộc xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái.

UBND TP Móng Cái giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Móng Cái đại diện Chủ đầu tư để chỉ đạo thực hiện và thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 20/3/2018, Chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công tiến hành kiểm tra diện tích rừng trồng, phát hiện hơn 22ha diện tích rừng ngập mặn được trồng không có lấy 1 cây sống sót, đáng nói là dự án vẫn được Ban quản lý rừng phòng hộ Móng Cái, chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu cùng với địa phương nghiệm thu. 

Quảng Ninh: Ai chịu trách nhiệm để 22ha rừng trồng ở Móng Cái chết?  - Ảnh 1.

22ha rừng ngập mặn vừa mới được trồng cuối tháng 12/2017 tại khu vực bãi triều đội 10, thôn 3, xã Vĩnh Trung không có cây nào sống (Ảnh: Hữu Việt)

Theo lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Móng Cái cho biết, nguyên nhân để rừng chết 100% thì đã có rồi. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo trồng lại. Không có làm rõ trách nhiệm cá nhân hay tập thể.

Vụ việc này đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc này chưa trồng lại được ngay vì phải thu hồi tiền trả về ngân sách đã. Sở đã chỉ đạo tiếp tục tìm địa điểm nào đó để trồng lại. Hạn chót là 30/10/2019 phải thu hồi lại tiền. Sở vẫn đang chỉ đạo theo hướng không làm được thì phải thu hồi tiền về ngân sách, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm. 

Việc để 22ha rừng trồng chết 100% gây thiệt hại lớn về kinh tế, thời gian cũng như công sức. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị hay cá nhân nào nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này. Mặc cho cơ quan Kiểm toán đã có đề nghị khá rõ ràng.

Quảng Ninh: Ai chịu trách nhiệm để 22ha rừng trồng ở Móng Cái chết?  - Ảnh 2.

Việc khai thác nhựa thông khiến các cây thông bị cạo nham nhở, diện tích rừng thông bị giảm đáng kể.

Không chỉ diện tích rừng ngập mặn bị chết mà thời gian gần đây diện tích rừng thông trên địa bàn TP Móng Cái bị giảm đáng kể do cháy rừng và khai thác nhựa thông trái phép. Trước đó, theo phản ánh của người dân, trong gần 4 năm qua, hàng trăm ha rừng thông thuộc xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (TP Móng Cái) liên tiếp xuất hiện tình trạng khai thác nhựa thông. Việc làm này khiến hầu hết những thân cây thông có đường kính từ 20 - 30cm bị cạo nhựa triệt để, có những cây đã chết hoặc không thể phát triển được nữa. Theo lời một số người dân, hiện tượng khai thác vào lúc cao điểm khá công khai, tuy nhiên cũng ít khi bị cơ quan chức năng ngăn chặn.



(Dân Việt)
Cùng chuyên mục