SCB, 3 ngân hàng 0 đồng và khó khăn của bất động sản "đổ đầu" thị trường tiền tệ, tín dụng

01/12/2023 06:00 GMT+7
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngành Ngân hàng đang phải giải quyết các vấn đề tồn đọng như vụ việc tại SCB, 3 ngân hàng 0 đồng. Bên cạnh đó, năm 2023 thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… Chính vì vậy, tất cả đổ dồn lên thị trường tiền tệ, tín dụng.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, đến ngày 23/11, dư nợ toàn hệ thống tăng 8,38% so với cuối tháng 12 năm ngoái. Dư địa còn lại của toàn hệ thống để các tổ chức tín dụng mở rộng tăng trưởng tín dụng là rất lớn, khoảng 6,2%, tương đương khoảng 735 nghìn tỷ đồng để cấp cho nền kinh tế.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, chưa bao giờ điều hành tín dụng lại khó khăn như thời gian qua trước nhiều áp lực bủa vây.

SCB, 3 ngân hàng 0 đồng và khó khăn của bất động sản "đổ đầu" thị trường tiền tệ, tín dụng - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú. (Ảnh: VGP)

Về phía ngành Ngân hàng, theo Phó Thống đốc đang phải giải quyết các vấn đề tồn đọng như vụ việc tại SCB, 3 ngân hàng 0 đồng vẫn đang tiếp tục xử lý. Bên cạnh đó, năm 2023 thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… Chính vì vậy, tất cả đổ dồn lên thị trường tiền tệ, tín dụng. Trước thực tế này, NHNN cũng mong muốn gánh vác khó khăn của nền kinh tế thông qua việc làm tối đa trách nhiệm. Điều này minh chứng trong thời gian qua, ngành Ngân hàng triển khai rất nghiêm túc các Nghị quyết, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, ngay từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước phân bổ tăng trưởng tín dụng và đến tháng 7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã phân bổ hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống với tổng mức tăng trưởng 14,5%. Nhưng năm nay khác năm trước mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng không đồng đều, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng khá cao, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm. Nắm bắt thực tế trên, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng cần phải điều chỉnh ngay điều chuyển từ ngân hàng không sử dụng hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sang các ngân hàng đang thiếu "room" tín dụng và không làm thay đổi tổng mức tín dụng 14,5%.

Hiện các ngân hàng không thiếu nhưng để bơm vốn cho nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng, vấn đề không chỉ nằm ở công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hay room tín dụng mà còn nằm ở khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, tất cả phân khúc khách hàng đều bị ảnh hưởng nên giải ngân tín dụng là "bài toán khó".

Trong bối cảnh áp lực bủa vây, đại diện các ngân hàng: TPBank, Sacombank, Techcombank, VPBank, MB… cũng thừa nhận, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra trong năm nay 14,5%, cao hơn trước. Trong bối cảnh khó khăn chung, cầu tín dụng suy giảm, dù Ngân hàng Nhà nước điều hành khá hợp lý, mặt bằng lãi suất cho vay đã hạ sâu, các ngân hàng thương mại đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, chủ động tìm kiếm khách hàng,… nhưng việc giải ngân vẫn gặp khó khăn tăng trưởng tín dụng thời gian qua chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi còn chậm nên cầu tín dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu.

Bàn về giải pháp TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chia sẻ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, nên đưa ra room tín dụng rất thận trọng. Hiện nền kinh tế đang rất khó khăn, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, bản thân ngân hàng cũng muốn tìm doanh nghiệp tốt, nhưng không thể cho vay vì không đủ điều kiện. Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức 9 cuộc kết nối ngân hàng doanh nghiệp theo từng khu vực, phần lớn những doanh nghiệp không tiếp cận được là do không đủ điều kiện,và cũng tùy vào khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Hùng chỉ ra hơn 70% là vướng mắc pháp lý. Chính vì vậy, nếu xử lý được vấn đề này thì dòng vốn sẽ thông.

"Không thể nào một mình ngành Ngân hàng tháo gỡ được các vấn đề được đặt ra. Mong muốn các bộ ngành có sự chuyển động, đồng bộ với ngành Ngân hàng trong thời gian tới để có thể thúc đẩy vốn vào nền kinh tế", TS Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.


Huyền Anh
Cùng chuyên mục