Singapore xem xét cắt giảm thuế trong năm 2020 do virus Corona

28/01/2020 06:00 GMT+7
Singapore, một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á mới đây đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm virus Corona. Truyền thông Singapore bày tỏ quan ngại, virus này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Theo đó, Chính phủ nước này đang xem xét các biện pháp hỗ trợ cho những ngành chịu tác động lớn như du lịch...
Chính phủ Singapore lo ngại virus Corona làm tổn thương nền kinh tế - Ảnh 1.

Rất nhiều người dan Singapore là người gốc Đại lục hoặc có thân nhân tại Trung Quốc đại lục

Bộ trưởng Thương mại Singapore Chan Chun Sing hôm 27/1 nhận định: “Dịch virus Corona chắc chắn sẽ tác động đến nền kinh tế, tình hình kinh doanh và niềm tin thị trường trong năm 2020, nhất là khi dịch bệnh dự kiến tiếp tục lan rộng trong thời gian tới…. Chính phủ đang xem xét các biện pháp hỗ trợ cho những ngành chịu tác động lớn như du lịch, bao gồm một số cơ chế cắt giảm thuế…”.

Ông Chan Chun Sing là một trong những thành viên cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm chính phủ Singapore, một lực lượng thành lập trong nỗ lực quản lý và kiểm soát dịch virus Corona đang gây hoang mang trên toàn cầu.

Singapore hôm 27/1 đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng. Biện pháp bao gồm việc kêu gọi các học sinh, sinh viên trở về từ Trung Quốc trong một hai tuần gần đây tự cách ly tại nhà, do nhiều gia đình ở Singapore có thân nhân hoặc là người gốc Trung Quốc, đã trở về Trung Quốc mới đây trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Đảo quốc sư tử cũng đề nghị các công dân trì hoãn mọi chuyến du lịch đến Trung Quốc đại lục nếu có thể, đồng thời tiến hành sàng lọc thân nhiệt với mọi hành khách đặt chân tới sân bay Singapore nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm.

Công dân Trung Quốc hiện chiếm một tỷ lệ khá lớn trong lượng khách du lịch đến Singapore mỗi năm. Do đó, Singapore gần như là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch virus Corona càn quét Trung Quốc khiến hơn hàng chục thành phố với hơn 50 triệu dân nằm trong diện bị cách ly. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Liu Xiaoming hôm 26/1 cho hay các hoạt động du lịch trong ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch đã giảm mạnh gần 29%  so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, du lịch hàng không giảm 41,6%, du lịch đường sắt giảm 41,5% còn các hoạt động vận tải đường bộ giảm 25%. 

Hồi năm 2003, khi Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS giết chết 800 người trên toàn cầu và gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng, Singapore cũng là một trong những quốc gia gánh chịu tổn thất nặng nề nhất.

Tính đến hay, hàng chục quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh, Australia, Canada… đã xác nhận xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Thùy Dung (Theo Reuters)
Cùng chuyên mục