Tạm đóng cửa nhà máy, Tesla mất trắng hàng trăm triệu USD

21/03/2020 17:26 GMT+7
Sau khi hàng loạt các tập đoàn sản xuất xe hơi Bắc Mỹ và châu Âu công bố đóng cửa nhà máy, Tesla nối gót là công ty sản xuất xe hơi tiếp theo.
Tạm thời đóng cửa nhà máy ở Mỹ khi dịch Covid-19 lan rộng, Tesla mất trắng hàng trăm triệu USD - Ảnh 1.

Trước sức ép từ chính quyền địa phương về quan ngại lây lan đại dịch ở nhà máy của Tesla tại California, giám đốc điều hành công ty này Elon Musk không còn cách nào khác buộc phải tuyên bố kế hoạch hoãn sản xuất ở các nhà máy của mình tại Mỹ. 

Quyết định này sẽ đe dọa trực tiếp đến tình hình sản xuất của công ty này và gián đoạn toàn bộ chuỗi sản xuất dòng xe mới nhất, Model Y SUV. Dòng xe này trước đó được coi là kế hoạch trọng tâm của Musk trong việc cung cấp nhiều hơn 36% lượng xe bán ra toàn cầu trong năm nay. Bùng nổ đại dịch Covid-19 tại Mỹ, nhất là ở California đã buộc chính quyền nước này ra lệnh các công ty và doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hàng loạt nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm nhanh chóng và tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp ở nước này.

Trước lệnh đóng cửa, Tesla tuyên bố buộc phải tạm ngừng sản xuất và đóng cửa nhà máy của mình ở Fremont. Chuỗi sản xuất sẽ được tiếp tục đến đầu tuần sau để công ty này có thêm thời gian chuẩn bị trước khi bị buộc phải đóng cửa và cho nhân viên nghỉ, theo đại diện của công ty này cho hay. Nhà sản xuất xe hơi từ thung lũng Silicon cũng đồng thời ngừng sản xuất ở nhà máy năng lượng mặt trời tại New York trong khi tiếp tục vận hành nhà máy pin ở Nevada, cùng với các dịch vụ sạc pin khắp cả nước. Tesla hiện là công ty duy nhất ở Silicon Valley vẫn tiếp tục vận hành nhà máy trong tuần này, trong khi các đối thủ cạnh tranh như General Motors, Ford và Fiat Chrysler Automibiles NV đã đồng loạt công bố đóng cửa các nhà máy sản xuất của mình ở Bắc Mỹ.

Thậm chí nếu Elon Musk muốn tiếp tục sản xuất xe hơi, chuyên gia phân tích cho rằng ông này khó có khả năng trụ lại quá lâu do chuỗi cung ứng hiện đang bị tác động hàng loạt do đóng cửa nhà máy khắp nước Mỹ cũng như Châu Âu và Trung Quốc. Chuyên gia cũng dự đoán doanh số sẽ giảm mạnh trong những tháng tiếp theo. 

Tại Trung Quốc, cũng là quốc gia đầu tiên bị đại dịch càn quét, lượng xe mới bán ra giảm tới gần 80% trong tháng Hai so với cùng kì năm ngoái. Tesla cũng đồng thời nỗ lực đảm bảo với các nhà đầu tư mình có khả năng về tài chính đủ mạnh để chống lại tác động từ việc ngừng sản xuất. Theo tuyên bố chính thức, Tesla hiện có 6,3 tỷ USD tiền mặt vào tháng 11/2019 cho đến nay, con số này tăng thêm 2,3 tỷ USD giá trị cổ phiếu, tính đến vài tuần trước.

Tesla hiện có khoảng 3 tỷ USD tài sản vốn đang hoạt động cộng thêm khả năng huy động tài chính cho dự án nhà máy của công ty này ở Thượng Hải. Trước quan ngại về việc tiếp tục duy trì sản xuất ở một số nhà máy, đại diện chính thức của Tesla cho biết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định về pháp luật cũng như an toàn, dù điều này đồng nghĩa với những thử thách không nhỏ cho nhân viên, gia đình của họ cũng như các đơn vị cung ứng cho Tesla.

Cổ phiếu của Tesla giảm hơn 7% chỉ vài giờ sau thông báo này. Quyết định của Tesla chấm dứt hồ nghi về số phận nhà máy công ty này ở Fremont. Trước đó, hạt Alameda, nơi có nhà máy này tuyên bố Tesla sẽ không cần phải đóng cửa nhà máy ở đây. Tuy nhiên sau đó, Tesla được thông báo không nằm trong danh sách các doanh nghiệp “chủ chốt” trong bối cảnh dịch bệnh và sẽ cần ngừng hoạt động đến mức tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên cho đến thời điểm đưa ra thông báo, nhà máy của Tesla ở Fremont vẫn hoạt động.

Nhân viên Tesla được yêu cầu tiếp tục làm việc, dù những người có quan ngại về sức khỏe sẽ có thể xin nghỉ. Morgan Stanley ước tính Tesla có đủ nguồn tiền dự trữ để vượt qua trong trường hợp doanh thu có thể giảm tới 90% trong nhiều tháng tới đây, dù đối mặt với việc mất trắng 800 triệu USD mỗi tháng.

Vân Anh
Cùng chuyên mục