Tòa án Mỹ ra quyết định có lợi cho ông Trump

06/09/2022 07:26 GMT+7
Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5/9 đồng ý bổ nhiệm một chuyên gia độc lập để xem xét các tài liệu mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu giữ từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Thẩm phán Aileen Cannon đã bác bỏ ý kiến phản đối của Bộ Tư pháp Mỹ, cũng như ngăn cơ quan công tố xem xét hoặc sử dụng các tài liệu bị thu giữ trong cuộc điều tra chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi vị chuyên gia độc lập hoàn thành công việc.

Bà Cannon cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ và luật sư của ông Trump cùng đệ trình danh sách các nhân vật được đề nghị vào vị trí này, chậm nhất vào ngày 9/9, theo Hill.

Tòa án Mỹ ra quyết định có lợi cho ông Trump - Ảnh 1.

Yêu cầu bổ nhiệm quan chức đặc biệt của ông Trump đã được thỏa mãn. Ảnh: AFP.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump hôm 22/8 gửi đơn đề nghị một thẩm phán liên bang bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt để đảm bảo Bộ Tư pháp Mỹ trả lại các tài liệu cá nhân của ông bị thu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 8/8, hành động mà vị cựu tổng thống cho rằng đã xâm phạm các quyền của mình.

Nếu phát hiện bất cứ tài liệu nào sở hữu đặc quyền luật sư - thân chủ hoặc đặc quyền tư pháp, chuyên gia này sẽ có nhiệm vụ ngăn nó được chuyển tới cơ quan công tố.

Bộ Tư pháp Mỹ lập luận việc bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt như trên sẽ làm chậm cuộc điều tra nhằm vào ông Trump. Cơ quan trên cũng cho rằng ông Trump không thể đòi hỏi được đặc quyền tư pháp bảo vệ vì ông không còn tại nhiệm.

“Xét đến cuộc điều tra hình sự hiện nay của chính phủ, tòa án không cho rằng trong tình hình hiện nay, cuộc đánh giá tạm thời của một chuyên gia đặc biệt sẽ gây ra sự chậm trễ”, bà Cannon viết.


Theo Zing
Cùng chuyên mục