Trump dọa tăng thuế nếu không đạt thỏa thuận Mỹ Trung, Dow Jones mất đỉnh kỷ lục

20/11/2019 09:30 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vừa chứng kiến phiên giảm điểm , để mất mức đỉnh cao nhất mọi thời đại và tụt xuống dưới mốc 28.000 điểm sau những diễn biến không mấy lạc quan của chiến tranh thương mại Mỹ Trung.
Trump dọa tăng thuế nếu không đạt thỏa thuận Mỹ Trung, Dow Jones mất đỉnh kỷ lục - Ảnh 1.

Trump dọa tăng thuế với Trung Quốc, Dow Jones mất đỉnh kỷ lục

Dow Jones giảm 102,2 điểm, tương đương 0,3% xuống 27.934,02 điểm trong một phiên giao dịch đầy tín hiệu ảm đạm của thương mại. Chỉ số S & P 500 giảm xuống 3.120,18 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,2% lên 8,570,66 điểm, tiếp tục giữ mức đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu Home Depot đã giảm 5,4% sau khi công bố báo cáo kinh doanh quý III gây thất vọng. Cổ phiếu Kohl cũng giảm mạnh 19% do doanh số cửa hàng giảm giữa bối cảnh thương chiến kéo dài và bất ổn thương mại. Mức tăng 1,5% của cổ phiếu Boeing sau khi công bố 50 đơn đặt hàng máy bay Boeing 737 Max không đủ để kéo lại mức tăng cho Dow Jones.

Trước khi kết thúc phiên giảm điểm, có thời điểm cả 3 chỉ số chính đều lập đỉnh thời đại bất chấp những tín hiệu không mấy lạc quan từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung. 

Tờ CNBC hôm 19/11 đã trích dẫn một nguồn tin thân cận cho hay Trung Quốc tỏ ra đầy bi quan về một thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump thẳng thừng bác bỏ việc đình chỉ thêm một số mức thuế quan. Trump thậm chí còn đe dọa áp thuế cao hơn nữa với hàng hóa Trung Quốc nếu không đạt thỏa thuận giai đoạn 1 như kế hoạch.

Trung Quốc và Mỹ từ lâu đã bị cuốn vào một cuộc xung đột thương mại đầy cay đắng làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thị trường từng chứng kiến những giai điệu đầy lạc quan kể từ cuối tháng 10 sau khi phái đoàn đàm phán hai nước tuyên bố nhất trí thông qua thỏa thuận giai đoạn 1, theo đó Mỹ đồng ý dỡ bỏ kế hoạch tăng thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc còn Bắc Kinh thì cam kết nhập khẩu 50 tỷ USD nông sản Mỹ. Nhưng giờ đây, khi chính quyền Tập Cận Bình có xu hướng lật lại các điều khoản và thúc giục Mỹ nhượng bộ nhiều hơn nữa, đàm phán đang rơi vào thế bế tắc. 

Dù vậy, ông Kim Forrest, nhà sáng lập Bokeh Capital vẫn khẳng định hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2019 hoặc trong năm 2020. “Đơn giản vì tôi nghĩ rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều cần thỏa thuận này” - ông Kim nhấn mạnh.

Thùy Dung
Tags:
Cùng chuyên mục