Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: Lo đồng USD đánh mất vị thế đồng tiền dự trữ trên thế giới

01/08/2020 06:33 GMT+7
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8, Goldman Sachs Group Inc bất ngờ lên tiếng thể hiện mối lo ngại về sức mạnh của USD, khi nhận định đồng bạc xanh đang ở tình trạng nguy hiểm có thể đánh mất vị thế đồng tiền dự trữ trên thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (1/8) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 93,35 điểm.

Theo CNBC dẫn số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 32,9% trong quí II/2020, tính theo tỉ lệ được chuẩn hóa theo năm (annualized). Kết quả này không tồi tệ như mức 34,7% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo nhưng vẫn là mức giảm sâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Như vậy, nước Mỹ đã chính thức rơi vào suy thoái với 2 quý suy giảm liên tiếp, chấm dứt giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ với 11 năm đi lên liên tiếp.

Ông Mark Zandi - Kinh tế trưởng hãng nghiên cứu Moody’s Analytics nhận định: "Báo cáo GDP này cho thấy nền kinh tế Mỹ đã rơi vào hố đen sâu hoắm trong quí II/2020. Chúng ta có thể thoát ra khỏi hố đen này nhưng sẽ mất nhiều thời gian".

Nước Mỹ cũng chứng kiến số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này trong tuần qua lên tới 1,43 triệu người. Đây là tuần thứ 19 liên tiếp ghi nhận số liệu này ở trên mức 1 triệu, cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đối với nền kinh tế Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: Lo ngại đồng USD đánh mất vị thế đồng tiền dự trữ trên thế giới - Ảnh 1.

Đồng USD tiếp tục giảm

Bên cạnh đó, Goldman Sachs Group Inc đã bất ngờ lên tiếng thể hiện mối lo ngại về sức mạnh của USD, khi nhận định đồng bạc xanh đang ở tình trạng nguy hiểm có thể đánh mất vị thế đồng tiền dự trữ trên thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh sức mạnh của đồng  euro đang gia tăng. Các chiến lược gia tại Credit Agricole và Mizuho International Plc đánh giá, việc các lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đồng ý thực thi gói hỗ trợ trị giá 750 tỷ euro (860 tỷ USD) sẽ nâng cao vị thế của đồng tiền này và gia tăng tỷ trọng của các loại tài sản định giá bằng euro.

Hiện tại, USD đang là đồng tiền được sử dụng trong 88% các giao dịch tiền tệ, theo báo cáo gần nhất của Bank of International Settlements, đồng thời chiếm khoảng 62% các quỹ dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu, giảm so với mức đỉnh khoảng hơn 85% vào những năm 1970, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tại thị trường trong nước, mở cửa  phiên giao dịch ngày 1/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức:  23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá USD: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.068 đồng/US – 23.268 đồng/USD. Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 31/7/2020 ở mức: 23.213 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.175 đồng (Mua vào) – 23.650 đồng (Bán ra).

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.170 - 23.200 VND/USD.

Q.D
Cùng chuyên mục