Vốn hóa thị trường Alphabet - công ty mẹ của Google vượt 1.000 tỷ USD

19/01/2020 15:22 GMT+7
Mới đây, Alphabet, công ty mẹ của Google vừa chính thức gia nhập danh sách những công ty có giá trị vốn hóa ròng trên 1.000 tỷ USD.
Vốn hóa thị trường Alphabet - công ty mẹ của Google vượt 1.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Alphabet - công ty mẹ của Google có vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Cùng với Apple và Microsoft, Alphabet mới đây cũng chính thức gia nhập “câu lạc bộ” những doanh nghiệp Mỹ có vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ USD. Trước đó, hôm 16/1, cổ phiếu Alphabet đã lên mức cao nhất mọi thời đại chỉ vài tháng sau khi Larry Page và Sergey Brin từ chức CEO công ty, nhường ghế cho Sundar Pichai.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, cổ phiếu Alphabet đã tăng khoảng 8% do những dấu hiệu lạc quan trong đàm phán Mỹ Trung. Mỹ và Trung Quốc hôm 15/1 đã thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1, theo đó Mỹ nhất trí giảm bớt một số mức thuế trừng phạt áp lên hàng hóa Trung Quốc để đổi lại việc Bắc Kinh cam kết tăng cường nhập khẩu 200 tỷ USD hàng hóa dịch vụ Mỹ trong 2 năm.

Apple hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất nước Mỹ (khoảng 1.400 tỷ USD). Cổ phiếu Apple đã tăng mạnh trong nửa cuối năm 2019 sau khi công ty phát hành kênh truyền hình trực tuyến Apple TV+ và doanh số dòng iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max mới ra mắt đạt mức kỷ lục. Microsoft chiếm vị trí thứ 2 với giá trị vốn hóa khoảng 1.300 tỷ USD do sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh trên nền tảng Cloud. Đây cũng là lần đầu tiên nước Mỹ có 3 đại công ty cùng sở hữu giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD.

Xét trên thế giới, Apple không phải là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Saudi Aramco, công ty dầu khí quốc gia Arab Saudi với giá trị thị trường hiện khoảng 1.800 tỷ USD mới là tập đoàn vốn hóa lớn nhất hành tinh.

Có thời điểm, giá trị thị trường của Saudi Aramco thậm chí vượt quá 2.000 tỷ USD sau thương vụ IPO lớn nhất lịch sử, nhưng đã giảm mạnh gần đây do căng thẳng Mỹ - Iran và giá dầu giảm. Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh của Saudi Arabia sở hữu 20% lượng dự trữ xăng dầu của thế giới, có sản lượng khai thác lớn hơn cả tổng sản lượng của 4 công ty dầu mỏ niêm yết lớn nhất thế giới.

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon của tỷ phú Jeff Bezos có thời điểm cũng là tập đoàn vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD hồi năm 2018 cùng với Apple. Tuy nhiên hiện nay, trong bối cảnh cổ phiếu Amazon vừa giảm nhiệt, giá trị thị trường của Amazon hiện chỉ còn 930 tỷ USD trong khi tỷ phú Jeff Bezos cũng mất ngôi người giàu nhất thế giới về tay ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault, vị tỷ phú đứng sau hàng loạt những thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới như Louis Vuitton, Christian Dior, Kendo...

Thùy Dung
Cùng chuyên mục