Anh muốn "bắt tay" Huawei bất chấp cảnh báo gián điệp, Mỹ phản ứng ra sao?

28/01/2020 06:17 GMT+7
Huawei có nguy cơ trở thành tâm điểm của sự "rạn nứt chính trị" giữa Mỹ và Anh trong tuần này sau khi London dự kiến cấp cho Huawei quyền tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ mới 5G tại xứ sở sương mù bất chấp loạt cảnh báo của chính quyền Donald Trump.
Anh muốn "bắt tay" Huawei bất chấp cảnh báo gián điệp, Mỹ phản ứng ra sao? - Ảnh 1.

Mỹ từ lâu đã tạo áp lực cho các đồng minh "cấm cửa" Huawei, nhưng Anh có thể là ngoại lệ

Tờ Financial Times hôm 27/1 đưa tin London dự kiến sẽ cho phép Huawei tham gia cung cấp một số thiết bị cho cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G tại Anh Quốc, trích dẫn một số nguồn tin thân cận. Tờ này cũng cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson đang xem xét ban hành một mức trần thị phần Huawei trong dự án mạng di động 5G dự kiến phủ sóng trong năm 2020.

Bất chấp việc Mỹ gửi phái đoàn quan chức sang Anh để thuyết phục nước này “cấm cửa” Huawei, các nguồn tin của tờ Financial Times vẫn tin tưởng rằng nhà sản xuất thiết bị viễn thông số 1 thế giới có nhiều cơ hội được phép cung cấp thiết bị viễn thông cho dự án 5G tại Anh Quốc. Thay vì cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong xử lý thông tin khách hàng, Huawei nhiều khả năng sẽ chỉ được phép cung cấp các thiết bị không gây mối đe dọa an ninh như ăng-ten, trạm thu phát sóng…

Bất chấp những hạn chế như vậy, việc Anh cho phép Huawei “nhúng tay” vào dự án mạng 5G của nước này đã đi ngược lại hoàn toàn lời kêu gọi của Mỹ về việc “cấm cửa” hoàn toàn với Huawei. Chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu đã kêu gọi Anh và các nước đồng minh không sử dụng thiết bị mạng từ Huawei nói riêng và các nhà mạng Trung Quốc nói chung do cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh, gây rủi ro an ninh quốc gia. Nhà Trắng thậm chí còn đe dọa sẽ cắt mạng lưới chia sẻ tin tình báo nếu Anh cố tình sử dụng thiết bị mạng Huawei. Anh hiện là một trong 4 đồng minh thuộc liên minh tình báo Five Eyes mà Mỹ cầm đầu.

Anh muốn nhiều lựa chọn

Washington muốn London “nghỉ chơi” với Huawei vì lý do rủi ro an ninh quốc gia, nhưng một động thái như vậy sẽ thu hẹp thị trường mạng 5G tại Anh Quốc trong bối cảnh thị phần thị trường thiết bị 5G hiện chủ yếu thuộc về Huawei (Trung Quốc), Nokia (Phần Lan) và Ericsson (Thụy Điển).

Huawei hiện là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất toàn cầu với mức giá phải chăng, rẻ hơn tương đối so với hai đối thủ là Nokia và Ericsson. Lợi thế giá cả giúp Huawei dẫn đầu cuộc đua 5G với hơn 50 hợp đồng tính đến hết năm 2019, vượt xa cả hai đối thủ cạnh tranh. Các nhà mạng viễn thông Anh đã cảnh báo chính phủ ông Boris Johnson rằng việc cấm Huawei vào thị trường mạng 5G sẽ tiêu tốn thêm hàng tỷ USD cho dự án phủ sóng mạng viễn thông thế hệ mới.

Ba trong số bốn nhà mạng hàng đầu Anh Quốc là EE, Vodafone và Three đều sử dụng thiết bị mạng Huawei trong các mạng di động thế hệ 3G, 4G trước đó. “Ba bao giờ cũng tốt hơn hai. Nếu Anh cấm Huawei, Anh chỉ có thể lựa chọn giữa Ericsson và Nokia” - Dexter Thillien, nhà phân tích cao cấp của TMT tại Fitch Solutions nhận định.

Mỹ không hài lòng

Mỹ rõ ràng không che giấu thái độ không hài lòng của mình về động thái của London. “Mạng viễn thông và an ninh mạng của Anh Quốc là vấn đề đặc biệt quan trọng. Chính phủ Anh nên tiếp tục cân nhắc các nhà cung cấp mang đến rủi ro cao để đưa ra quyết định cuối cùng” - phát ngôn viên chính phủ Mỹ trả lời phỏng vấn tờ CNBC sau thông tin Anh không định “cấm cửa” Huawei.

Hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter: “Vương Quốc Anh dường như đã có một quyết định nhất thời về vấn đề 5G...Sự thật là chỉ quốc gia nào có thể bảo vệ dữ liệu của họ mới giữ được an ninh chủ quyền quốc gia.” Ông Pompeo dẫn lại tweet của nghị sĩ Anh Tom Tugendhat rằng: “Chủ quyền có nghĩa là nắm được quyền kiểm soát dữ liệu tương tự như quyền kiểm soát lãnh thổ… Chúng ta sẽ phải trả giá nếu cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G”.

Đã rất nhiều lần chính quyền Donald Trump bày tỏ quan ngại việc Anh cho phép Huawei tham gia thị trường mạng 5G sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ chia sẻ thông tin tình báo giữa hai quốc gia, dù Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh mà Mỹ áp đặt.

Anh dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về Huawei vào cuối tuần này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục