Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu

20/12/2023 09:52 GMT+7
UNESCO chính thức ghi danh thành phố Hội An (Quảng Nam) vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Ngày 19/12, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có thư chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc UNESCO đã chính thức ghi danh thành phố Hội An vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu - Ảnh 1.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ngày 31/10/2023, UNESCO chính thức ghi danh thành phố Hội An vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. 

Đây là danh hiệu thứ 5 UNESCO trao tặng cho tỉnh Quảng Nam, bên cạnh khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và di sản văn hóa thế giới và phi vật thể đại diện nhân loại nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu - Ảnh 2.

Nghề làm lồng đèn tại thành phố Hội An ngày càng phát triển. Ảnh: T.H

"Đây là niềm tự hào của tỉnh Quảng Nam nói chung và đặc biệt của người dân thành phố Hội An nói riêng, những người đã và luôn bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của các ngành nghệ thủ công và nghệ thuật dân gian của thành phố trong suốt thời gian qua", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi để thành phố Hội An một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu, khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với Hội An, thúc đẩy quảng bá hình ảnh của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa sáng tạo nhằm góp phần thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu - Ảnh 3.

Du khách trong nước và quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Nam nói chung, thành phố Hội An nói riêng gia tăng các cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp cận và tiếp thu kinh nghiệm, từ các chuyên gia quốc tế, UNESCO và các thành phố, quốc gia khác trên thế giới.

"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam trong hợp tác với UNESCO, các đối tác quốc tế và nhất là việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước con người và nét đẹp văn hóa độc đáo của Việt Nam, tạo thêm cơ sở và động lực để xây dựng, thúc đẩy phát triển xã hội bền vững, hòa bình", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ.



Trương Hồng
Cùng chuyên mục