Các công ty công nghệ sinh học tìm kiếm quỹ khẩn cấp sau bùng nổ đại dịch

27/01/2020 17:42 GMT+7
Bốn công ty công nghệ sinh học ở Trung Quốc gây quỹ 1,4 tỷ USD sau khi bùng nổ đại dịch gây sự chú ý với các nhà đầu tư.
Các công ty công nghệ sinh học tìm kiếm quỹ khẩn cấp sau bùng nổ đại dịch - Ảnh 1.

Số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc đã vượt quá 2.000

Con số này được công bố vào tuần trước sau khi các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giữa tâm điểm bùng nổ đại dịch vi rút mới ở Trung Quốc.

Thứ Tư tuần trước, hai công ty công nghệ sinh học trung quốc thuộc Nasdaq là ZAI LAB và HUTCHISON CHINA MEDITECH ra mắt kế hoạch chi tiết để tìm kiếm quỹ đầu tư trị giá khoảng 400 triệu USD.

Sau khi thị trường Hồng Kông đóng cửa, công ty có trụ sở ở Hồng Kông VIVA BIOTECH ra mắt mức phí tổn phát hành trái phiếu linh hoạt trị giá 180 triệu USD, vài giờ sau đó, SINO BIOPHARMACEUTICAL – công ty công nghệ sinh học lớn nhất Trung Quốc thông báo mức 750 triệu EUR.

“Đây là một trong những hạng mục được săn lùng nhất bởi sự tăng trưởng nhanh chóng và phạm vi kinh doanh. Trên thực tế nó quá lớn để các nhà đầu tư có thể bỏ qua,” một chuyên gia ngân hàng nhận định.

Đại dịch bùng nổ ở thành phố Vũ Hán giờ đã lan rộng toàn cầu. Cổ phần ngành dược thu hút nhanh chóng sự chú ý của các nhà đầu tư, với Chỉ số Hang Seng tăng 2,3% trong ba ngày đầu tiên tuần trước, trong khi thị trường rộng hơn ở Hồng Kông giảm 2,5%

Cả bốn công ty này đều thỏa mãn yêu cầu của các nhà đầu tư. Sino Biopharma tăng mức giao dịch 5 năm từ 600 triệu EUR. Mức này khá tổng quát, dù phải đối mặt với những điều kiện khó khan và mức cổ phiếu bán ra gần nhất với mức cao nhất trong lịch sử.

Khoảng 100 nhà đầu tư tham gia vào mức giao dịch của Sino Biopharma, với mức đầu tư dài hơi trong giao dịch lên đến 43% và quỹ đầu tư thanh khoản 57%. Viva BioTech, công ty nghiên cứu về thuốc và các dịch vụ nuôi cấy vi khuẩn, cũng đồng thời tăng mức 5 năm từ 150 triệu USD. Mức giao dịch này được coi là phù hợp với các nhà đầu tư và thậm chí nhiều lần vượt quá mức tham gia từ khoảng 35 nhà đầu tư.

Ở Mỹ, mức giao dịch của Zai Lab lên đến 285 triệu USD. Mức giao dịch được ấn định với giá 47,50 USD trên một trái phiếu hoặc với 2% hỗ trợ vào thứ Tư tuần trước, mức đóng cửa là 48,48 USD. Cổ phần giảm 7% trước khi tăng. 

Trong khi đó, Hutchison China Meditech tăng 110 triệu USD từ mức sàn khoảng 25 USD mỗi trái phiếu. Cổ phiếu giảm 13% từ 25,69 USD.

Tháng Bảy năm ngoái, công ty Chi-Med có tên trong danh sách ở thị trường Mỹ và London từ bỏ kế hoạch trị giá 500 triệu USD của sàn giao dịch Hồng Kông. Ngân hàng Bank of America, Goldman Sách avf Morgan Stanley tham gia quản lý sổ đầu tư với mức giao dịch của Chi- Med. 

Ngân hàng JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs và SVB Leerink hướng sự chú ý đến Zai Lab.

Vân Anh
Cùng chuyên mục