Chân dung tân Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ

25/02/2021 07:58 GMT+7
Với tỉ lệ 92 phiếu thuận và 7 phiếu chống, ông Tom Vilsack đã được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ngày 23/2, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Joe Biden chọn ông Tom Vilsack, cựu Thống đốc bang Iowa dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, giữ cương vị Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Với tỉ lệ 92 phiếu thuận và 7 phiếu chống, ông Tom Vilsack đã được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Chân dung tân Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ - Ảnh 1.

Ông Tom Vilsack đã được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Vilsack sẽ lãnh đạo USDA, với 100.000 nhân viên, chịu trách nhiệm trong các vấn đề về tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm cây trồng, bảo tồn đất đai và các nhiệm vụ khác.

Ông Vilsack, 70 tuổi là cựu Thống đốc bang Iowa và từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ trong suốt 8 năm dưới chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Tân Bộ trưởng Vilsack ủng hộ thúc đẩy ngành nông nghiệp Mỹ thân thiện với khí hậu như tạo ra nhiên liệu sinh học, đồng thời cho rằng nông nghiệp là một trong những cách đầu tiên và tốt nhất của Mỹ để giành được một số chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ông Vilsack đề xuất xây dựng nền kinh tế nông thôn dựa trên sản xuất sinh học và biến chất thải nông nghiệp thành nhiều loại sản phẩm. Tân Bộ trưởng Vilsack cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) để thúc đẩy ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học.

Trong thời gian tới, Vilsack sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, như sự sụt giảm đáng kể cầu của nhà hàng với nông sản, thiếu hụt một số sản phẩm và giá thịt tăng cao do một số lò giết mổ phải tạm đóng cửa nhằm ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19.

PV
Cùng chuyên mục