Chi trả hơn 900 tỷ đồng để đền bù cho các hộ dân vùng sân bay Long Thành

10/09/2020 06:17 GMT+7
Sau 5 đợt chi trả tiền đền bù, hơn 900 tỷ đồng đã được UBND huyện Long Thành hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành.

UBND huyện Long Thành đã tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 5 cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Trong đợt 5, đã có 100 hộ dân nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ với sô tiền hơn 251 tỷ đồng.

Chi trả hơn 900 tỷ đồng để đền bù cho các hộ dân vùng sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Chi trả đền bù, hỗ trợ hơn 251 tỷ đồng cho 100 hộ dân vùng sân bay Long Thành.

Trước đó, UBND huyện Long Thành đã tổ chức 4 đợt chi trả với 356 hộ dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ cùng số tiền hơn 668 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 43 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường trong 4 đợt đầu tiên nhưng chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ do chờ tái đinh cư và một số hộ dân ở xa chưa đến nhận tiền, giấy ủy quyền thiếu nội dung, mất trang bổ sung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, ngày 18 – 19/8/2020, UBND huyện Long Thành cũng đã tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 4. Tại đợt này, hơn 275 tỷ đồng đã được bồi thường cho 130 hộ dân, trong đó, tiền bồi thường đất là hơn 17 tỷ đồng, bồi thường cây trồng gần 6 tỷ đồng, tiền hỗ trợ gần 124 tỷ đồng…

Được biết, tháng 10/2020, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt (khu vực hơn 1.800 ha). Trong đó, có khoảng 630 ha đất đang thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân. Tới thời điểm hiện tại, UBND huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất hơn 190 ha.

Theo kế hoạch, huyện Long Thành sẽ tiếp tục bồi thường đợt 6 cho 80 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hơn 47 ha đất. Số tiền chi trả cho đợt này là 188 tỷ đồng. Trong đợt 7 sẽ có khoảng 100 hộ dân được bồi thường với diện tích khoảng 70 ha.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục