Củ đậu được mùa, giá tốt, người dân Quảng Ngãi bỏ túi hàng chục triệu đồng/vụ
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông còn vương lại, cũng là thời điểm đang vụ thu hoạch củ đậu của người dân ven biển xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ.
Cũng như một số hộ khác trong vùng, từ nhiều năm qua ông Nguyễn Tiến Thạnh, ở thôn Quy Thiện đã sử dụng khoảng 1,5 sào đất (500m2/sào) cát pha thịt của gia đình để trồng củ đậu, tăng thu nhập cho gia đình.
Ông Thạnh cho biết vụ củ đậu năm nay tuy thời tiết có bất lợi, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên kích cỡ củ thu hoạch được khá to, bình quân 2-3 củ/kg. Với diện tích trồng khoảng 700m2, ước sản lượng thu hoạch được khoảng 5 tấn.
Với giá bán hiện khoảng 4000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí theo ông Thạnh thì số lợi nhuận thu về ước trên dưới 15 triệu đồng, đủ chi tiêu và trang trải cho một số nhu cầu của gia đình trong dịp cuối năm.
Còn bà Phạm Thị Kiểm (59 tuổi), ở cùng thôn, phấn khởi cho biết, so với đầu vụ khoảng 2.000đồng/kg, nay giá đã tăng lên gấp đôi là 4.000 đồng/1kg. Với 5 sào củ đậu đã trồng, gia đình thu về cũng khoảng 35 triệu đồng.
Đại diện chính quyền xã Phổ Khánh cho biết, diện tích trồng củ đậu của địa phương hiện khoảng 90ha, một năm người dân trồng 2 vụ. Giá củ đậu tương đối ổn định, có thời điểm tăng lên 12.000 đồng/kg.
Điều khá thuận lợi nữa là đến kỳ thu hoạch, thương lái về tận ruộng thu mua, chở đi nơi khác để tiêu thụ cho nên người trồng loại cây này ở địa phương khá yên tâm với đầu ra.
Tương tự, từ nhiều năm qua trên vùng đất cát pha thịt ở vùng ven biển, người dân ở nhiều địa phương Quảng Ngãi như Đức Minh, Mộ Đức…đã chọn trồng củ đậu để tạo thêm thu nhập cho gia đình.
Với đặc thù của chân đất "cát pha thịt" mà nhiều loại cây trồng khác không thể bén rể và tồn tại, hàng loạt nơi khác bỏ hoang, thì việc hàng trăm hộ dân vùng ven biển Phổ Khánh, TX.Đức Phổ; Đức Minh, huyện Mộ Đức…chọn trồng củ đậu, thu về từ 20-30 triệu đồng/sào là một con số không nhỏ để tăng thêm thu nhập cho gia đình.