Đà Nẵng: Xuyên đêm kiểm tra điểm phong tỏa, truy vết thần tốc F1, F2 Covid-19

09/05/2021 09:43 GMT+7
Đà Nẵng đã phong tỏa một số tuyến đường, chung cư, dừng hoạt động xe khách, xe du lịch tới Thừa Thiên Huế, đóng cửa nhiều chợ... và huy động cả hệ thống chính trị để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Chiều tối 8/5, nhận được tin có 2 ca nghi nhiễm Covid-19 tại đường Ngô Xuân Thu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và khu A chung cư đường Kinh Dương Vương phường Hòa Minh, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận, ngành y tế và 2 địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2.

Đây là 2 trường hợp F1 đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung KTX phía Tây có liên quan đến ca bệnh quán Bar New Phương Đông và thẩm mỹ viện AMIDA.

Đối với ca nghi nhiễm ở đường Ngô Xuân Thu ở phường Hòa Hiệp Bắc nhanh chóng thiết lập rào chắn cảnh báo, hạn chế người dân qua lại và tiến hành đưa 4 trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay trong đêm.

Đà Nẵng: Xuyên đêm kiểm tra điểm phong tỏa, truy vết thần tốc F1, F2 Covid-19  - Ảnh 1.

Ngành y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phun thuốc khử khuẩn trong đêm. Ảnh: Thiên Sơn

Bên cạnh đó, ngành y tế quận Liên Chiểu tiến hành phun thuốc sát khuẩn và phối hợp với phường tiến hành rà soát, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2. Phát thanh tuyên truyền người dân không nên hoang mang, hạn chế đi lại để tổng hợp danh sách xét nghiệm trong ngày 9/5.

Liên quan đến ca nghi nhiễm tại khu A chung cư Kinh Dương Vương, ngành y tế quận Liên Chiểu lập tức khử khuẩn và đưa 3 trường hợp F1 đi cách ly, lấy danh sách cụ thể nhân khẩu sinh sống tại đây và các cửa hàng, quán ăn đối diện chung cư để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 9/5. Đồng thời, phường Hòa Minh cũng tiến hành lập rào chắn cảnh báo, thực hiện cách ly mềm đối với Khu A chung cư.

Cũng trong đêm 8/5, thiếu tướng Vũ Xuân Viên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt phong tỏa, chốt phòng chống dịch và Công an các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xuyên đêm kiểm tra điểm phong tỏa, truy vết thần tốc F1, F2 Covid-19  - Ảnh 2.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng) Trần Phước Sơn (thứ 5 từ trái sang) kiểm tra công tác truy vết, khoanh vùng phòng chống dịch Covid-19 trong đêm 8/5. Ảnh: Thiên Sơn

Tại các chốt phong tỏa phòng chống dịch quanh khu vực vũ trường New Phương Đông, (20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) – nơi xác định 4 nhân viên và người dân lui tới dương tính với SARS-CoV-2, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua trên cả nước nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng, yêu cầu các chốt phòng chống dịch, lực lượng công an nói riêng, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ nói chung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, nhất quyết không được chủ quan, lơ là, để xảy ra dịch bệnh lây lan.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều tối 8/5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần có những đánh giá chi tiết, cụ thể về những công việc thời gian qua, phát huy tối đa những thành quả đạt được đồng thời bàn bạc, rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

“Căn cứ theo nhiệm vụ được giao, các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác phòng, chống dịch. UBND các quận, huyện được giao quyền xác lập các vùng cách ly y tế dựa trên tình hình thực tế để kiểm soát tốt hơn các nguy cơ lây nhiễm", Bí thư Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Đà Nẵng: Xuyên đêm kiểm tra điểm phong tỏa, truy vết thần tốc F1, F2 Covid-19  - Ảnh 3.

Đêm 8/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao đổi công tác phòng chống dịch Covid-19 với Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng. Ảnh : Thiên Hạnh

Ngoài ra Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 có sự động viên, khen thưởng kịp thời, đặc biệt là các phường, xã đã có những sáng kiến, cách làm hay trong nỗ lực khoanh vùng, điều tra dịch tễ, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch của thành phố”.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, hiện các địa phương đang thực hiện cách ly 497 F1, quản lý, theo dõi sức khỏe 1.670 F2. Mỗi ngày các cơ sở y tế và CDC Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm cho khoảng 6.100 người có nguy cơ và có các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19.

Đối với các điểm nóng có nguy cơ, các đơn vị cũng phối hợp lấy hơn 6.600 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.


Đình Thiên
Cùng chuyên mục