Dow Jones giảm 360 điểm khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tệ nhất 11 năm

04/04/2020 09:10 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã giảm trong phiên giao dịch 3/4, kết thúc một tuần giao dịch đầy biến động khi sự lạc quan của giới đầu tư bị dập tắt bởi báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ.
Dow Jones giảm 360 điểm khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tệ nhất 11 năm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch đỏ sàn khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tệ nhất trong 11 năm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 360,91 điểm, tương đương 1,7%, xuống 21.052,53 điểm. S & P 500 giảm 1,5% xuống 2.488,65 điểm trong khi Nasdaq Composite tụt 1,5% để đóng cửa ở mức 7.373,08 điểm.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, Dow Jones bốc hơi 2,7% trong khi S & P 500 giảm 2,1%. Nasdaq kết thúc tuần giảm 1,7%.

Các cổ phiếu American Express, UnitedHealth và IBM đều giảm hơn 3% từ mức hồi phục trước đó bất chấp báo cáo thu nhập cho thấy doanh số tăng mạnh 20% trong tháng qua. Cổ phiếu tài chính giảm mạnh 2,3% tạo đà cho S&P 500 lao dốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch khi giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch trước đó do kỳ vọng cắt giảm sản lượng từ Saudi Arabia và Nga. Nhưng những số liệu dịch bệnh và báo cáo việc làm sau đó đã dập tắt mức phục hồi mong manh.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết số người chết do dịch Covid-19 ở tiểu bang này đã tăng 562 người lên 2.900 người trong 24 giờ qua, tỷ lệ tử vong trong ngày lớn nhất từ trước tới nay. Hiện số ca nhiễm Covid-19 ở New York đã vượt quá 100.000 trường hợp. Ông Cuomo trước đó nhận định 2 tuần tiếp theo có thể chưa phải đỉnh dịch tại Mỹ.

Brian Nick, chiến lược gia đầu tư tại Nuveen cho biết các kịch bản cổ phiếu tăng giá đang biến mất khi tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ trở nên tồi tệ hơn. 

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến hôm Thứ Sáu, đã có 261.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 6.600 ca tử vong được báo cáo tại Mỹ, trên tổng số hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cũng giảm sau khi nhà đầu tư theo dõi báo cáo việc làm của Bộ Lao động trong tháng 3. Theo đó, số việc làm biên chế của Mỹ giảm mạnh 701.000 người trong tháng 3, báo cáo tồi tệ nhất kể từ năm 2009 đến nay, đưa tỷ lệ thất nghiệp nhảy vọt lên 4,4%. Báo cáo này thậm chí chưa phản ánh trọn vẹn cú sốc kinh tế mà đại dịch Covid-19 gây ra ở Mỹ. Hồi tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã nhảy vọt lên 6,6 triệu đơn, theo Bộ Lao động Mỹ.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch đầu tháng 4, các chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn tụt xa 26% so với mức đỉnh thời đại được thiết lập hồi tháng 2, ngay trước khi đại dịch bùng phát ở Mỹ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục