Dow Jones tụt hơn 300 điểm sau khi Mỹ đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen

09/10/2019 08:35 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm mạnh hôm 8/10 sau khi Bộ Thương Mại Mỹ đưa thêm 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, khiến căng thẳng thương mại leo thang trở lại ngay trước thềm đàm phán Mỹ Trung
Dow Jones tụt hơn 300 điểm sau khi Mỹ đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tụt dốc sau khi Bộ Thương mại đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen ngay trước thềm đàm phán Mỹ Trung

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 313,98 điểm, tương đương 1,2% xuống 26.164,04 điểm. S & P 500 giảm 1,6% xuống 2,893.06 điểm trong khi chỉ số tổng hợp NASDAQ giảm 1,7% xuống còn 7.823,78 điểm.

Dẫn đầu mức giảm của thị trường là lĩnh vực ngân hàng. Cổ phiếu Citigroup, Bank of America và J.P. Morgan Chase đều giảm ít nhất 1% trong khi cổ phiếu các tập đoàn công nghiệp của S & P 500 giảm trung bình 1,6%.

Các đại gia công nghệ như Facebook, Amazon, Alphabet cũng tụt dốc. Cổ phiếu lĩnh vực sản xuất chip giảm mạnh, đưa chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) lùi 2,6%.

Sự tụt dốc của phố Wall được bắt nguồn bởi hành động của Bộ Thương mại Mỹ khi đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế thương mại để trừng phạt Bắc Kinh sau cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của các dân tộc thiểu số Hồi giáo vùng Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tại thời điểm đàm phán Mỹ Trung chuẩn bị tái khởi động.

Các cổ phiếu đã tăng nhẹ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố ngân hàng Trung Ương sẽ sớm mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán để bình ổn thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh đó chắc chắn không phải một đợt nới lỏng định lượng. Tuyên bố của Powell giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn vào khả năng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 10, nhưng sự lạc quan đó không thể bù đắp mức giảm mạnh của cổ phiếu do nguy cơ thương chiến Mỹ Trung leo thang.

Tờ South China Morning Post cảnh báo Trung Quốc đang giảm dần kỳ vọng về đàm phán thương mại diễn ra tại Washington. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn thương mại của Trung Quốc đến Washington hiện chưa được trao quyền đặc phái viên hay nhận được bất cứ chỉ thị nào từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Đàm phán Mỹ Trung sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/10 tới tại Washington. 

Thời báo Hoàn cầu, một trong những cơ quan phát ngôn của ĐCS Trung Quốc thì khẳng định “Bắc Kinh thành thật mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ Trung”.

Bloomberg thì cảnh báo Nhà Trắng có vẻ như đang tìm mọi cách hạn chế các dòng đầu tư chứng khoán từ quỹ hưu trí của Chính phủ vào cổ phiếu các công ty Trung Quốc. Cổ phiếu Alibaba và JD.com đang được niêm yết tại Mỹ đã giảm hơn 3,5%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục