Giá dầu tăng vọt, giới đầu tư lo ngại "con dao hai lưỡi"

23/04/2019 10:33 GMT+7
Thị trường năng lượng đang nóng lên do giá dầu tăng sau khi Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với các nước đang nhập khẩu dầu từ Iran. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?


Nguồn: orlandoweekly.com

Chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng họ sẽ chấm dứt việc miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các nước nhập khẩu dầu của Iran. Động thái này của Mỹ là nhằm bóp nghẹt nguồn thu chính của Iran. Sau khi Mỹ thông báo quyết định này, giá dầu thô tăng vọt. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) đã tăng gần 3%.

Savita Subramanian, Giám đốc nguồn vốn và chiến lược định lượng của Mỹ tại Bank of America Merrill Lynch, cho rằng giá dầu thô tăng nhiều có thể là con dao hai lưỡi:

“Giá dầu [cao] thực sự giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp vì giá dầu vốn là đòn bẩy cho chỉ số S&P [500], vì vậy tôi nghĩ rằng điều này có thể tạo ra bất ngờ về doanh thu cho một năm có kỳ vọng cực thấp như năm nay. Đây là một điểm tốt của việc giá dầu tăng cao. Tiếp nữa, thu nhập của người tiêu dùng đang tăng lên, vì vậy chúng ta có thể không cảm thấy áp lực của giá dầu cho đến khi chúng tăng lên mức cao hơn nữa. 5 USD một gallon xăng ở California không phải là một mức giá tốt, chúng ta đã tiến tới một thời điểm mà mọi thứ trở nên xấu đi.”

Giám đốc điều hành của Aperture Investors là Peter Peterus không cho rằng tình hình sẽ có thay đổi gì lớn:

“Tôi nghĩ rằng giá dầu sẽ tiếp tục phản ánh thực trạng nguồn cung hạn chế. Nhưng không vì mức giá này mà sẽ có thêm các dàn khoan dầu. Chúng ta sẽ không nhìn thấy các lỗ khoan mới để bổ sung nguồn cung dầu. Vì vậy, dự đoán của tôi là hoạt động kinh tế vẫn giữ nguyên [và] giá dầu sẽ vẫn tương đối ổn định. Mọi người có thể dự đoán giá dầu sẽ lên tới 100 đô la, 120 USD/ thùng, nhưng tôi thấy điều này là không thể xảy ra.”

Alex Dryden, Chiến lược gia thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết rủi ro kinh tế vĩ mô toàn cầu có thể tăng lên theo mức biến động giá của thị trường dầu mỏ:

“Tôi nghĩ rằng những gì mọi người đang nhìn thấy là sự hạn chế về nguồn cung. Rằng chuyện này, kết hợp với những gì chúng ta đã thấy ở Venezuela, có thể đẩy giá dầu tăng [như] chúng ta đã thấy sáng nay. Một lần nữa vấn đề đặt ra là giá dầu sẽ giữ được mức cao đó hay không. Hãy nhìn vào thị trường tương lai. Hãy dự đoán sau ba năm nữa, như cách chúng ta thường dùng để xem xét mức độ rủi ro chính trị và định phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị. Hiện tại, giá dầu đang ở mức cao nhất kể từ sau Mùa xuân Ả Rập. Một mức giá như thế không hẳn là cơ sở tốt để các nhà cung cấp năng lượng tiếp tục tiến lên phía trước một cách vững chắc. Chắc chắn còn nhiều dấu hỏi xung quanh vấn đề này.”

Lori Calvasina, Giám đốc Chiến lược vốn của RBC Capital Market, thì khá lạc quan về triển vọng cho toàn thị trường khi giá dầu cao:

“Chúng tôi thực sự nghĩ rằng giá dầu cao hơn là tốt cho S&P 500 [thu nhập trên mỗi cổ phần] của chúng tôi. Đây là xu hướng tốt cho thu nhập của các công ty năng lượng. Tất nhiên, có cả được và mất khi chịu áp lực về lợi nhuận biên, nhưng nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng giá dầu tăng là tốt cho triển vọng thu nhập của các công ty này nói chung. Tôi muốn nói rằng năng lượng từ dầu là siêu rẻ đối với chúng ta. Chúng ta đang bước sang giai đoạn hồi phục lợi nhuận; Thu nhập kỳ vọng năm 2020 có vẻ tốt. Tôi nghĩ rằng nếu giá dầu có thể giữ vững thì những người trong ngành này sẽ rất phấn khởi."

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục