Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới 3 quận

11/07/2019 07:56 GMT+7
Ngày 10/7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 3 quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Bản đồ địa giới hành chính quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. 

Dựa trên tờ trình của UBND thành phố, lý do cần thiết đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 3 quận trên là bởi lịch sử hình thành các cụm dân cư, tổ dân phố từ những năm 1980; quận Cầu Giấy đang quản lý một số tổ dân phố nằm ngoài địa giới hành chính của quận.

Phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đang quản lý 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân thuốc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) đang quản lý tổ dân phố số 28 – tập thể Bệnh viện 19/8 thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Theo như Nghị quyết, thành phố chuyển toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên thành khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân (gồm các tổ: 25,26,27,28,29,30,31,32) đang thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) về địa giới của phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Diện tích khu vực điều chỉnh địa giới là 10,32ha. Dân số khu vực điều chỉnh là 6.096 người.

Địa giới hành chính giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm cũng được thành phố điều chỉnh. Theo đó, chuyển toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên của tổ dân phố số 28 Mai Dịch (đang thuộc địa giới phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) về địa giới phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy quản lý. Diện tích khu vực điều chỉnh 1,86 ha. Dân số khu vực điều chỉnh là 703 người.

Được biết, việc các phường Nghĩa Tân, Mai Dịch của quận Cầu Giấy quản lý dân cư tại các tổ dân phố nằm ngoài địa giới hành chính của đơn vị mình là không đúng theo quy định của pháp luật; ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, do sự chồng chéo về thẩm quyền trong công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự và việc quản lý hành chính.

Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng đến người dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và thực hiện các nghĩa vụ của công dân đối với cơ quan nhà nước ở địa phương.

Theo như ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, việc điều chỉnh là phù hợp vì sẽ đảm bảo 2 mục tiêu chính. Cụ thể là khắc phục những thiếu sót  của chính quyền các cấp thành phố trước đây, đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính theo quy đình của pháp luật. Bên cạnh đó cũng đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân 2 khu vực.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 3 quận trên và đảm bảo được tính chặt chẽ, chính xác, đầy đủ khi trình lên Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND thành phố cũng có trách nhiệm tiếp tục rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn đề nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện điều chỉnh. Tập trung chỉ đạo đảm bảo ổn định và công tác quản lý hành chính nhà nước theo quy định pháp luật.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục