Hà Nội tổ chức đấu giá lại khu đất từng bị trả giá nhầm gần 4,3 tỷ đồng/m2

02/03/2024 07:04 GMT+7
UBND huyện Mê Linh cho biết sẽ tổ chức đấu giá đất lần thứ 3 với 19 lô đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Đáng chú ý, đây là khu đất từng bị trả giá nhầm lên tới 4,28 tỷ đồng/m2, tuy nhiên sau đó, tiền đặt cọc đã được hoàn trả lại cho người bị nhầm.

Theo đó, UBND huyện Mê Linh cho biết sẽ phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam tiếp tục nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật khu vực đấu giá đất tại thôn Chu Trần xã Tiến Thịnh.

Cụ thể, các thửa đất đấu giá tại các dãy LK2, LK3 có diện tích từ 90m2 đến 101m2, với tổng 19 lô đất. Giá khởi điểm thấp nhất từ 23 triệu đồng/m2 và cao nhất là 30 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá đất lần này là lần thứ 3 huyện Mê Linh tổ chức đấu giá các lô đất tại khu dự án tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh.

Phiên đấu giá đất sẽ được tổ chức lúc 14h ngày 16/3/2024 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao huyện Mê Linh.

Hà Nội tổ chức đấu giá lại khu đất từng bị trả giá nhầm gần 4,3 tỷ đồng/m2- Ảnh 1.

Các lô đấu giá đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (Ảnh: TN)

Trước đó, ngày 30/1/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 2). Kết quả, có 46 thửa đất được đấu giá thành công với mức giá dao động từ 23,4 đến 47,6 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá thu về trên 150 tỷ đồng, chênh hơn 25 tỷ so với giá khởi điểm.

Những khu vực đấu giá đất này có vị trí tiếp giáp với đường tỉnh lộ 308; giáp UBND xã Tiến Thịnh và Trường THPT Tiến Thịnh. Gần chợ dân sinh, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các tiện ích: điện chiếu sáng, nước sạch, cáp ngầm, dải cây xanh,…cùng nhiều tiện tích khác. Điều đáng chú ý là khu đất đấu giá cách nút giao đường Vành đai 4 và đường Mê Linh khoảng 1km, rất thuận tiện cho việc kinh doanh phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, trường hợp ông Nguyễn Thanh Tùng đã trả 4,28 tỷ đồng/m2 cho thửa đất 102m2, trong khi giá khởi điểm 30 triệu đồng/m2 và trở thành người trúng đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, ông Tùng cho biết đây là lần đầu đi đấu giá quyền sử dụng đất nên "tâm lý hơi căng thẳng và cuống nên ghi nhầm". Sau đó, ông Tùng đã làm đơn đề nghị UBND huyện Mê Linh xem xét trả cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá vì theo ông Tùng cho biết đã tính hơn 4,28 tỷ đồng cho cả thửa đất chứ không nghĩ quy định cuộc đấu giá là tính trên m2 nên thành ra nhầm lẫn. 

Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã xác minh nội dung trong đơn và có văn bản báo cáo UBND huyện đề nghị xem xét xử lý làm sao thấu tình đạt lý trên cơ sở quy định pháp luật để đảm bảo anh Tùng không bị thiệt thòi. Sau khi họp, UBND huyện Mê Linh đã thống nhất trả lại tiền cọc cho ông Nguyễn Thanh Tùng.



Thái Nguyễn
Cùng chuyên mục