Hàng loạt website vi phạm bản quyền, quảng cáo cờ bạc được công bố, một TikToker bị phạt

08/01/2024 10:33 GMT+7
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố hàng loạt website vi phạm bản quyền, quảng cáo cờ bạc. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành phạt một TikToker vì đăng tải nội dung sai sự thật.

Mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) Bộ TT&TT đã công bố danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật trong năm 2023.

Theo đó, riêng trong tháng 12/2023, đã có 98 website bị đưa vào danh sách Black List (danh sách đen - PV) và tổng kết cả năm 2023, tổng số trang web vi phạm bị liệt vào danh sách này đã nâng lên 403. Nội dung vi phạm của những website này đều cung cấp nội dung vi phạm bản quyền hình ảnh bóng đá, có những quảng cáo cá độ, trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng… Trong đó, có 6 website của "Xôi Lạc TV", "Xôi Lạc TV" là trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh.

Bộ TT&TT đề nghị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không quảng cáo trên những website có nội dung vi phạm trên.

Việc công bố các trang web vi phạm của Bộ TT&TT đã được tiến hành từ tháng 3/2023 nhằm giúp người dân có cái nhìn đúng về quảng cáo, tránh bị lợi dụng trên không gian mạng. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng tiến hành những biện pháp để ngăn chặn, tránh những hệ lụy khi nhiều người khó phân biệt trên mạng.

Không chỉ vậy, để nâng cao tính răn đe những TikToker sản xuất nội dung không đúng sự thật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử phạt.

Theo đó, Sở Thông tin- Truyền thông TPHCM đã có buổi làm việc với Tiktoker H.Q.A về những thông tin từ video clip do Tiktoker này thực hiện được phát trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Cụ thể, ngày 4/11/2023, Tiktoker H.Q.A đã đăng tải video trên tài khoản TikTok mang tên "Hứa Quốc Anh" với thời lượng 1 phút 25 giây. Nội dung của video mô tả buổi chụp ảnh tại đền Angkor Wat (Campuchia). Tuy nhiên, trong video người này lại ghép hình ảnh quốc kỳ Thái Lan và hai vị vua Thái Lan. Hơn nữa, trong video cũng lồng ghép âm thanh "Hello Thái Lan" không đúng sự thật.

Ngay sau đó, đoạn video này đã gây phẫn nộ cho cộng đồng trên mạng xã hội ở cả Campuchia và Việt Nam.

P.v
Cùng chuyên mục