Hơn 4.500 người tham dự giải chạy quy mô lớn đầu tiên tại Huế

26/12/2020 08:40 GMT+7
Giải chạy với sự tham dự của hơn 4.500 vận động viên sẽ là cơ hội để Huế quảng bá du lịch.

Vào sáng 27/12, TP.Huế (Thừa Thiên Huế), hơn 4.500 vận động viên sẽ tham gia giải VnExpress Marathon Huế 2020 (VM Huế 2020).

Là giải chạy có quy mô lớn đầu tiên tại Huế, VnExpress Marathon Huế 2020 được ban lãnh đạo TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo sát sao nhằm đem đến một giải chạy an toàn và quảng bá hình ảnh Huế đẹp nhất tới vận động viên.

Hơn 4.500 người tham dự giải chạy quy mô lớn đầu tiên tại Huế  - Ảnh 1.

Runner thử sức với đường chạy ở Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch TP.Huế cho biết, giải chạy với hơn 4.500 người đến Huế sẽ là cơ hội để địa phương quảng bá du lịch. Ông Minh cho hay, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham gia giải và thấy một TP.Huế xanh, sạch, sáng.

Ban tổ chức VM Huế 2020 đưa mục tiêu tuân thủ nguyên tắc phòng dịch Covid-19 lên hàng đầu. Khi tham gia giải chạy, vận động viên phải đeo khẩu trang vào các thời điểm tập trung đông người, rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi nhận vật phẩm, trước và sau khi vào đường chạy, trước và sau khi khai mạc và bế mạc sự kiện.

Ngoài ra, các vận động viên sẽ được hướng dẫn thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi tham gia. Vận động viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ không được phép tham gia sự kiện.

Là một giải chuyên nghiệp, VM Huế 2020 bao gồm 4 cự ly: 5km, 10km, half marathon (21km) và full marathon (42km). Trong đó, vận động viên của hai cự ly 21km và 42km chiếm 48%. VM Huế 2020 cũng được xem là ngày hội của nhiều nhóm chạy sôi nổi như Hue Citadel Runners (217 thành viên đăng ký), SACOM 142 (142 thành viên đăng ký), Laguna (106 thành viên đăng ký), Da Nang Runners, Sunday Running Club…

Cơ cấu giải thưởng của giải cũng là điểm nhấn thu hút các vận động viên. Có tổng cộng 96 giải với giá trị tiền mặt là 419 triệu đồng, tổng giá trị (gồm cả hiện vật) gần 1 tỷ đồng.

Với thông điệp "Cung đường hương sắc", các vận động viên sẽ được trải nghiệm một cung đường đầy cảm xúc khi chạy qua các con đường rợp bóng cây nằm quanh dòng sông Hương thơ mộng và nhiều di tích nổi tiếng của cố đô. Trong đó, điểm xuất phát và về đích cả bốn cự ly ở đường Lê Duẩn - giữa Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình - hai công trình của triều Nguyễn.

Tùy theo các cự ly sẽ chạy qua cung đường quen thuộc với người dân Huế và những chân chạy sáng sớm, hay những địa điểm lịch sử nổi tiếng như: Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Cầu Dã Viên, trường Quốc học Huế, chùa Thiên Mụ, Lê Lợi, Bùi Thị Xuân… Với cự ly 42km, vận động viên sẽ thử thách hơn khi phải trải qua hai vòng, chinh phục ba cây cầu huyết mạch cố đô Huế gồm: Trường Tiền, Dã Viên và Phú Xuân.

Để khuấy động không khí và khích lệ vận động viên trước cuộc đua, đêm khai mạc VM Huế 2020 vào 19h00 ngày 26/12 sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân, ca sĩ Đức Tuấn, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo và các tiết mục mang hương sắc của Huế như "Về với Huế", biểu diễn áo dài, trống hội "Hào khí non sông"…

Trần Hòe
Cùng chuyên mục