Khu di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang mở cửa đón khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024

06/02/2024 17:53 GMT+7
Năm nay, Tháp Bà Ponagar Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ đón khách từ 6h đến 24h vào ngày 30 Tết, từ 0h đến 21h từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Ngày 6/2, Ban quản lý khu di tích Tháp Bà Ponagar, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, khu di tích Tháp Bà Ponagar, TP. Nha Trang tăng thời gian mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan và đi lễ của người dân và du khách đầu năm mới.

Theo đó, Tháp Bà Ponagar đón khách từ 6 giờ đến 24 giờ vào ngày 30 Tết, từ 0 giờ đến 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Khu di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang mở cửa đón khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024- Ảnh 1.

Khu vực Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Từ mùng 4 Tết, Tháp Bà Ponagar phục vụ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Ngoài ra, trong năm, vào các ngày rằm và mùng 1 âm lịch, khu di tích Tháp Bà Ponagar mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21 giờ.

Hoạt động này nhằm hướng tới tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng phục vụ khách tham quan vào buổi tối, góp phần thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Khánh Hòa.

Tháp Bà Ponagar được coi là điểm tham quan du lịch tâm linh khá hấp dẫn du khách. Ngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50m so với mực nước biển, ở cửa sông Cái, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 2km về phía bắc.

Tổng thể kiến trúc của Tháp Bà Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Ở tầng thấp, ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa.

Công Tâm
Cùng chuyên mục