lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Tổng giám đốc 'nổ' tài khoản công ty hơn 3,2 tỷ USD để lừa nhà đầu tư
Thanh Minh Hùng đưa chứng thư ngân hàng cho thấy công ty mình có số dư tài khoản hơn 3,2 tỷ USD để làm 'mồi' lừa đảo hai nhà đầu tư.
-
Bán đất trên giấy, Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long bị bắt
Công an TP. HCM vừa thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi cư trú của Trần Thị Hồng Gấm - Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long và chồng cũ để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Dự án chăn nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh: Nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà lĩnh án chung thân
Bị can Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc điều hành dự án Bò Bình Hà (Hà Tĩnh) vừa bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt án tù chung thân.
-
Kết luận bất ngờ về 7,3 kg kim loại màu vàng thu ở Công ty Alibaba
Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.
-
Công an Hà Nội cảnh báo những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời 4.0
Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, rất nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng đóng giả là người của cơ quan công an, tòa án, điện lực hoặc người thân, doanh nghiệp… để gọi điện, nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Chân dung nữ GĐ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ
Theo lãnh đạo xã Quảng Tín, thời điểm mới thành lập chợ, doanh nghiệp của Hồng làm ăn phát triển nên rất hay ủng hộ người nghèo ở địa phương.
-
Tạm giam vợ chồng giám đốc sàn giao dịch bất động sản Minh Khang về tội lừa đảo
Công ty Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại khu đất "vàng" TP Vinh.
-
Tự vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền, giám đốc Công ty Active Real bị truy nã đặc biệt
Giám đốc Công ty Active Real Nguyễn Quang Tuấn đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại bốn dự án không có thật ở Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa đảo.
-
Hơn 4.000 người đã bị Alibaba lừa đảo ra sao?
Cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện và 23 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
-
Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi phạm phòng, chống dịch COVID-19
Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.