Mỹ bắt đầu áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đường biển

01/06/2019 19:19 GMT+7
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ bắt đầu áp dụng biểu thuế 25% tại các cảng của Mỹ từ 12:01 ngày 1.6.2019.

Trong ngày 1.6, Mỹ cũng bắt đầu áp mức thuế 25% với nhiều hàng hóa Trung Quốc tại cảng biển nước này. Cùng ngày, phía Trung Quốc tuyên bố mức thuế 25% đánh lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu có hiệu lực.

Trước đó, vào ngày 10.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng mức thuế từ 10% lên 25% với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đã rời Trung Quốc trước ngày 10.5 sẽ được ân hạn để giữ mức thuế suất 10%. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sau đó thông báo hạn chót để hàng hóa vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc đến Mỹ không phải chịu mức thuế suất 25% là trước ngày 1.6.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ bắt đầu áp dụng biểu thuế 25% tại các cảng của Mỹ từ 00:01 ngày 1.6.2019.

Việc tăng mức thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được dự đoán sẽ gây tác động nặng nề đến hàng loạt mặt hàng tiêu dùng do các nhà phân phối Trung Quốc cung cấp như modem và bộ định tuyến internet, bảng mạch in, đồ nội thất, máy hút bụi...

Hàng hóa Trung Quốc đến Mỹ bằng đường biển chính thức bị áp thuế 25% kể từ 00:01 phút ngày 1.6.2019

Cũng trong sáng 1.6, Trung Quốc cũng bắt đầu áp thuế 25% lên số hàng hóa trị giá 60 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ. Mức thuế quan được Bắc Kinh công bố vào ngày 13.5 trong một động thái đáp trả mức thuế 25% mà Washington áp lên hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, và chính thức có hiệu lực từ 00:01 ngày 1.6.2019 (giờ Bắc Kinh).

Hơn một nửa trong danh mục 5.140 hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ bị áp mức thuế 20-25%. Trước đây, Bắc Kinh đã áp thuế 5-10% đối với những hàng hóa này.

Mặc cho những tổn thất nền kinh tế, không có cuộc đàm phán thương mại nào diễn ra giữa Bắc Kinh và Washington trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Mỹ cho hay chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại thống nhất, còn Trung Quốc đe dọa: “Nếu Mỹ muốn xung đột, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục