Mỹ công bố đơn hàng đậu tương hơn 500 nghìn tấn từ Trung Quốc: chiến tranh thương mại hạ nhiệt?

29/06/2019 10:26 GMT+7
Đơn hàng đậu tương 544 nghìn tấn được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố hôm 28.6 được xem là đơn hàng lớn nhất từ Trung Quốc kể từ khi chiến tranh thương mại leo thang trở lại.

Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây vừa công bố một đơn hàng đậu tương lớn hơn nửa triệu tấn từ Trung Quốc, chỉ vài giờ ngay trước cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Điều này nhiều khả năng báo hiệu sự giảm nhiệt trong chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Đơn hàng đậu tương 544 nghìn tấn được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố hôm 28.6 được xem là đơn hàng lớn nhất kể từ sau đơn hàng 828 nghìn tấn hôm 1.4, trước khi căng thẳng thương mại leo thang và đàm phán bị phá vỡ.

Từ tháng 5, sau khi Mỹ tăng thuế 25% với 200 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã tạm dừng nhập khẩu đậu tương Mỹ và chuyển sang thị trường Brazil như một trong những đòn trả đũa. Nông dân Mỹ khi đó vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến thời tiết xấu, lại đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn do chiến tranh thương mại. Nhưng giờ đây, đơn hàng mới của Trung Quốc đang báo trước một tín hiệu đầy tích cực.

Một cánh đồng đậu tương tại Mỹ

Dù vậy, theo số liệu được Chính phủ Mỹ công bố mới đây, kim ngạch xuất khẩu đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc đã giảm tới 3/4 trong năm 2018, từ 12,23 tỷ USD năm 2017 xuống còn 3,13 tỷ USD. Tính theo năm tiếp thị kết thúc vào tháng 8, đến hết ngày 30.5.2019, khối lượng đậu nành Mỹ xuất khẩu sang quốc gia Đông Á này mới đạt 13,6 triệu tấn, kém xa con số 28,7 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ năm 2018 dù cho nhu cầu đậu nành của quốc gia này đã giảm tới 7% so với con số 65% trong năm tiếp thị 2016-2017. 

Dự kiến trưa 29.6, dự kiến Tổng thống Trump và chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 90 phút để đàm thoại về xung đột thương mại đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục