quản lý thị trường hà nội

  • Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện hàng loạt đồ giả thương hiệu của châu Âu

    Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện hàng loạt đồ giả thương hiệu của châu Âu

    Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tiến hành niêm phong, tạm giữ 5.182 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu Adidas, Nike để tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở kinh doanh này.

  • Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM, sản phẩm khẩu trang làm giả bằng giấy vệ sinh không có giá trị sử dụng. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất, phân phối có thể xem xét xử lý hình sự với khung phạt tù lên tới 15 năm, phạt tiền tới 200 triệu đồng.

  • Tranh nhau mua khẩu trang tại chợ thuốc

    Tranh nhau mua khẩu trang tại chợ thuốc

    "Chúng tôi vừa phải vận động họ bán ra, vừa phải hỗ trợ họ bán, để người dân có thể mua được khẩu trang lúc này, khi trong kho không còn nhiều hàng", ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.

  • Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM, sản phẩm khẩu trang làm giả bằng giấy vệ sinh không có giá trị sử dụng. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất, phân phối có thể xem xét xử lý hình sự với khung phạt tù lên tới 15 năm, phạt tiền tới 200 triệu đồng.