Quảng Nam huy động hơn 12,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo

25/11/2020 05:59 GMT+7
Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 12,3 nghìn tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quảng Nam: Huy động hơn 12,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo - Ảnh 1.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 12,3 nghìn tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí huy động để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo thường xuyên hơn 12,3 nghìn tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí trên, các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách về giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Nam giảm còn 6,06%, bình quân giảm 1,71%/năm. Toàn tỉnh còn 10.922 hộ cận nghèo, giảm 3,62% bình quân giảm 0,91%/năm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Nghèo là giặc, giặc nghèo cực kỳ nguy hiểm, nên bằng mọi cách phải diệt giặc nghèo. Theo đó, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong thời gian tới, đặc biệt các huyện miền núi tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy xác định tại các Nghị quyết 02, Nghị quyết 05.

Quảng Nam: Huy động hơn 12,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo - Ảnh 2.

Từ nguồn kinh phí huy động, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách về giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Nam giảm còn 6,06%, bình quân giảm 1,71%/năm

"Đầu tư vào miền núi phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho sắp xếp dân cư gắn với cải thiện sinh kế, phòng chống thiên tai. Chú trọng nhân rộng các mô hình do nhân dân làm chủ; thực hiện mô hình có sự tham gia, liên kết với doanh nghiệp, có đầu vào, đầu ra gắn với thị trường thì mới hiệu quả…" – Ông Thanh nói.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 68 tập thể, 09 cá nhân, 31 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Thúy Hằng - Đ.Nghĩa
Cùng chuyên mục