Quảng Nam: Trao 200 suất quà tết cho người dân xã La Dêê và Đắc Tôi

01/02/2021 15:32 GMT+7
5 đơn vị đã phối hợp trao 200 suất quà tết cho người dân đồng bào ở vùng cao của huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Mới đây, tại Chương trình "Xuân biên cương - ấm lòng dân bản" Xuân Tân Sửu 2021 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) tổ chức với nhiều chương trình thiết thực như: Thi gói bánh chưng, bánh sừng trâu, tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cà kheo, giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Quảng Nam: Trao 200 suất quà tết cho người dân xã La Dêê và Đắc Tôi - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao quà cho Đồn Biên phòng của khẩu Nam Giang

Nhân dịp này các đơn vị đồng hành gồm: Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần bê tông Phước Yên, Công ty Luật Hải văn phòng Công chứng Hội An, Nhóm thiện nguyện An Bình, nhóm thương về miền Trung đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho bà con nhân dân xã La Dêê, Đắc Tôi của huyện Nam Giang.

Quảng Nam: Trao 200 suất quà tết cho người dân xã La Dêê và Đắc Tôi - Ảnh 2.

Quảng Nam: Trao 200 suất quà tết cho người dân xã La Dêê và Đắc Tôi - Ảnh 3.

Các đơn vị trao 200 suất quà cho người dân xã La Dêê và Đắc Tôi của huyện Nam Giang

Được biết, Chương trình "Xuân biên cương - ấm lòng dân bản" được tổ chức thường niên nhằm tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết đến, Xuân về cho người dân tại địa phương. Đây cũng là dịp để khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang làm việc ở miền biên giới của Tổ quốc. Từ đó, gắn kết thêm tình quân dân, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và xây dựng miền biên giới giàu đẹp với những bản sắc độc đáo.

Trương Hồng - Văn Sung
Cùng chuyên mục