Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học

19/10/2023 11:04 GMT+7
Trong đợt này, gần 10.000 cây giống sao đen sẽ được cấp phát cho 9/13 huyện, thị, thành phố và một số đơn vị khác trong tỉnh, để trồng “phủ xanh” đất trống hành lang giao thông, các trụ sở, trường học, nơi công cộng…ở các địa phương.

Tăng màu xanh cho đất trống

Sáng 19/10, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, đã ban hành quyết định phê duyệt trồng cây phân tán năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học - Ảnh 1.

Một lần ra quân trồng cây xanh ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chi gần 900 triệu đồng, để thực hiện trồng gần 10.000 cây giống sao đen, tại một số khu vực ở 9/13 huyện, thị, thành phố và một số đơn vị khác trong tỉnh.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, mục đích (mua, cấp phát để trồng gần 10.000 cây giống sao đen) nhằm sử dụng có hiệu quả diện tích đất hành lang đường giao thông, đất công sở, trường học và các nơi công cộng.

Thông qua việc trồng cây này, góp phần khuyến khích và nâng cao ý thức của mọi người dân trong trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan, môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần, nâng cao tỷ lệ che phủ nhất là tại công viên, khu vực công cộng, trụ sở cơ quan,... trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đề xuất tặng thưởng cho doanh nghiệp có đóng góp lớn

Liên quan đến dự án, phong trào và đóng góp trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, đã đề xuất Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp thương mại dịch vụ (gọi tắt Công ty) Tài Nguyên, có trụ sở tại TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học - Ảnh 3.

Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học - Ảnh 4.

Hành lang giao thông và trường học, 2 trong số khu vực được cấp phát để trồng cây xanh sao đen trong đợt này. Ảnh: Công Hoàng.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Tài Nguyên là doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp nguồn lực cho Quỹ trồng cây xanh của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, với số lượng cây giống đóng góp là 127.000 cây (trị giá gần 5 tỷ đồng), gồm các loài cây như: giổi xanh, lim xanh, sưa đỏ, sao đen, cau, mít.

Được biết, thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021-2023, Quảng Ngãi đã huy động được hơn 63 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 21,1 tỷ đồng; xã hội hóa hơn 22,5 tỷ đồng và các nguồn khác gần 19,4 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện trồng hơn 3,1 triệu cây (tương đương 1.559 ha), gồm trồng rừng phòng hộ là 431.584 cây (tương đương 269,74ha), trồng mới rừng sản xuất 2.437.000 cây (tương đương 980ha); trồng cây phân tán 309.000 cây (tương đương 309ha)…

Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học - Ảnh 6.

Quảng Ngãi chi nhiều trăm triệu “may áo” cho đất trống hành lang giao thông, trụ sở, trường học - Ảnh 7.

Khen thưởng cho doanh nghiệp có đóng góp lớn trong phong trào trồng cây xanh. Ảnh: Công Hoàng.

Dự kiến năm 2024 và 2025, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục trồng 5.862.900 cây xanh, tương đương 2.976ha, cụ thể năm 2024 dự kiến trồng là 1.479ha và năm 2025 là 1.497ha.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục